Lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường ở không gian trưng bày củi lũ tại Hội An

BÙI HUÂN - NGUYỄN QUỲNH 26/03/2023 18:56

(QNO) – Ông Lê Ngọc Thuận, một người Hội An vừa khai trương khu trưng bày củi lũ, không gian check-in, tự tay làm nghề mộc… tại thôn Đồng Nà, xã Cẩm Hà (TP.Hội An) cho du khách khi đến đây nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, từ những khúc củi lũ bỏ đi để chế tác thành những tác phẩm mỹ nghệ độc đáo.

Bước vào khu trưng bày củi lũ, du khách được thưởng thức không gian trong lành, thoáng mát. Ảnh: HUÂN QUỲNH
Bước vào khu trưng bày củi lũ, du khách được thưởng thức không gian trong lành, thoáng mát. Ảnh: HUÂN QUỲNH
Khu trưng bày củi lũ có diện tích hơn 2.000m², được bao bọc bởi những vật liệu thân thiện với môi trường như gỗ, tranh… Không gian bên trong có hàng nghìn tác phẩm nghệ thuật như con giáp, tượng người dân tộc Cơ Tu, nhà cổ, chùa Cầu, các loài sinh vật biển… Những tác phẩm độc đáo này được bài bố tinh tế, hài hòa và tạo nên điểm nhấn khá ấn tượng.
 
Những tác phẩm chế tác từ củi lũ được du khách thích thú. Ảnh: HUÂN QUỲNH
Những tác phẩm chế tác từ củi lũ được du khách tò mò khám phá. Ảnh: HUÂN QUỲNH
Nguyên liệu để làm nên những tác phẩm mỹ nghệ này được tận dụng từ những mảnh, thanh gỗ khô trôi từ thượng nguồn về đồng bằng vào những mùa mưa lũ, hoặc gỗ rừng trồng và được chế tác hoàn toàn bằng thủ công.
Những nghệ nhân mỹ nghệ trực tiếp biểu diễn những đường nét đục đẽo gỗ cho du khách thưởng thức. Ảnh HUÂN QUỲNH
Những nghệ nhân trực tiếp đục đẽo gỗ thủ công cho du khách thưởng thức. Ảnh HUÂN QUỲNH
Đến với không gian trưng bày củi lũ, người dân và du khách đều thích thú khi được tận mắt chiêm ngưỡng các tác phẩm gần gũi với đời thường, đậm chất văn hóa Việt. Cạnh đó, còn được các nghệ nhân mỹ nghệ giải thích và hướng dẫn tận tình để chế tác nên một tác phẩm điêu khắc gỗ hoàn thiện.
 
Những tác phẩm nghệ thuật độc đáo ra đời từ những thân củi trôi sông. Ảnh: HUÂN QUỲNH
Những tác phẩm nghệ thuật độc đáo ra đời từ những thân củi trôi sông. Ảnh: HUÂN QUỲNH
Một du khách đến từ Nam Phi chia sẻ: “Tôi biết không gian trưng bày củi lũ này qua mạng xã hội, khi đến Hội An du lịch tôi tìm đến đây ngay. Thật bất ngờ và thú vị khi được tận mắt thấy người thợ mỹ nghệ sáng tạo nên những tác phẩm đẹp mắt từ những thanh củi lũ bỏ đi. Tôi cũng tự tay điêu khắc một thanh gỗ ra hình con mèo để về làm quà cho người thân". 
Du khách nhí ngoại quốc đang tô màu cho một tác phẩm gỗ về chùa Cầu (Hội An). Ảnh: HUÂN QUỲNH
Du khách nhí ngoại quốc đang tô màu cho một tác phẩm gỗ về chùa Cầu - Hội An. Ảnh: HUÂN QUỲNH
Ông Lê Ngọc Thuận - chủ khu trưng bày củi lũ cho biết: “Tôi muốn mượn củi lũ để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật, song có ý nghĩa về bảo vệ môi trường. Đặc biệt, du khách và người dân đến đây sẽ hiểu được câu chuyện về hành trình của củi lũ từ thượng nguồn xuôi về hạ lưu sau những trận bão. Ngoài ra, tôi còn muốn chuyển tải thông điệp phát triển du lịch cộng đồng xanh”.
Du khách còn được “chill” cùng ban nhạc ngay không gian trưng bày củi lũ này. Ảnh: HUÂN QUỲNH
Thưởng thức âm nhạc bên trong không gian trưng bày củi lũ. Ảnh: HUÂN QUỲNH

[VIDEO] – Chiêm ngưỡng không gian trưng bày củi lũ tại Hội An:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường ở không gian trưng bày củi lũ tại Hội An
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO