Làng cổ Lộc Yên hưởng ứng các hoạt động bế mạc Năm du lịch quốc gia

N.HƯNG 16/12/2022 10:05

(QNO) - Trong 2 ngày (20 và 21/12), Tiên Phước sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng bế mạc Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 tại làng cổ Lộc Yên (xã Tiên Cảnh).

Không gian khuôn viên sân nhà văn hóa - Khu thể thao Lộc Yên nhìn từ trên cao. Ảnh:NGUYỄN HƯNG
Không gian khuôn viên sân nhà văn hóa trong Khu thể thao Lộc Yên nhìn từ trên cao. Ảnh:NGUYỄN HƯNG

Theo đó huyện Tiên Phước sẽ tổ chức khai trương sản phẩm du lịch cộng đồng Làng văn hóa du lịch làng cổ Lộc Yên và giới thiệu Đề án xây dựng sản phẩm du lịch Làng văn hóa làng cổ Lộc Yên - Thạnh Bình. Đồng thời tổ chức hội thảo “Giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế và định hướng phát triển cây măng cụt trên địa bàn huyện Tiên Phước”.

Huyện Tiên Phước sẽ tổ chức hội thảo “Giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế và định hướng phát triển cây măng cụt trên địa bàn huyện Tiên Phước”. Ảnh:NGUYỄN HƯNG
Tiên Phước đang phát triển mạnh mô hình trồng cây măng cụt. Ảnh:NGUYỄN HƯNG

Ngoài ra, hoạt động khai trương sản phẩm du lịch cộng đồng làng cổ Lộc Yên sẽ có các gian trưng bày các sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ. Trưng bày cây trái, nông sản, sản vật Tiên Phước trong không gian sân nhà văn hóa Khu thể thao Lộc Yên và tạo hình nghệ thuật từ trái măng cụt tại khu trưng bày sản phẩm.

Người dân làng Lộc Yên chỉnh trang sân ngõ để đón khách tham quan. Ảnh:N.HƯNG
Người dân làng cổ Lộc Yên chỉnh trang sân ngõ để đón khách tham quan. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Hiện người dân trong làng cổ Lộc Yên và chủ nhân các ngôi nhà cổ gấp rút dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, sân ngõ, nhà cửa đón khách tham quan. Một số hộ dân cũng tranh thủ chuẩn bị các loại bánh mứt, các mặt hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ để bán cho du khách làm quà.

Các nhà hàng Lộc Yên, Đào Gia Trang, một số nhà dân, quán ăn cũng chuẩn bị các món ăn đa dạng, đặc biệt giới thiệu đến khách tham quan các món mang đậm hương vị xứ Tiên như mít trộn, gà Tiên Phước, cá niên, chuối chần…

Những ngôi nhà cổ làng Lộc Yên là điểm tham quan hấp dẫn . Ảnh:N.HƯNG
Những ngôi nhà cổ ở làng Lộc Yên là điểm tham quan hấp dẫn đối với du khách. Ảnh:NGUYỄN HƯNG

Ngành văn hóa đang phối hợp với xã Tiên Cảnh tuyên truyền cho người dân, hộ kinh doanh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong hoạt động ăn uống, không tăng giá, không vứt rác bừa bãi trong khu vực làng cổ; đồng thời trong ngày lễ địa phương sẽ giới thiệu các di tích, danh thắng cho khách tham quan, hướng dẫn du khách giữ vệ sinh môi trường, ăn uống đúng địa điểm đảm bảo an toàn sức khỏe.

Danh thắng Lò thung điểm du lịch hấp dẫn ở xứ Tiên.
Danh thắng Lò Thung điểm đến hấp dẫn cho khách tham quan.

Ông Nguyễn Hữu Dũng - Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện Tiên Phước cho biết, công tác chuẩn bị cho chuỗi các hoạt động hưởng ứng chương trình bế mạc Năm du lịch quốc gia tại làng cổ Lộc Yên đến nay cơ bản hoàn tất.

"Ngoài các hoạt động chính diễn ra tại Lộc Yên, chúng tôi lên kế hoạch cụ thể hướng dẫn khách đến tham quan các điểm kế cận như Xóm Bàu, Lò Thung, Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng (Tiên Cảnh), Thác ổ Diều - Đá Bàng - Ồ Ồ (Tiên Châu), Khu sinh thái Hố Quờn (Tiên Kỳ), một số vườn măng cụt... Chính quyền cùng với người dân đã dọn dẹp vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm, xây dựng các điểm "check - in" cho khách tham quan chụp hình" - ông Dũng nói.

Không gian Lộc Yên thanh bình thích hợp với khách tham quan đến trải nghiệm. Ảnh:N.HƯNG
Không gian làng cổ Lộc Yên thanh bình thích hợp với khách tham quan đến trải nghiệm. Ảnh:N.HƯNG

Huyện Tiên Phước mong muốn thông qua chuỗi các hoạt động hưởng ứng bế mạc Năm Du lịch quốc gia sẽ quảng bá, giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh kinh tế - xã hội, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa con người xứ Tiên.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Làng cổ Lộc Yên hưởng ứng các hoạt động bế mạc Năm du lịch quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO