Lò Thung (Tiên Phước) được xếp hạng di tích danh thắng cấp tỉnh

CHÂU NỮ 10/08/2021 19:16

(QNO) - Hôm qua 9.8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2255 xếp hạng di tích danh thắng cấp tỉnh đối với Lò Thung, thuộc xã Tiên Cảnh và Tiên Lộc (Tiên Phước).

Bãi đá Lò Thung (Tiên Phước). Ảnh: CHÂU NỮ
Bãi đá Lò Thung (Tiên Phước). Ảnh: CHÂU NỮ

Bà Nguyễn Thị Kim Thiện - cán bộ Phòng VH-TT huyện Tiên Phước cho biết, danh thắng Lò Thung cách trung tâm huyện khoảng 4km về phía tây và cũng nằm trong bán kính du lịch của không gian văn hóa làng cổ Lộc Yên. Lò Thung là bãi đá trải rộng và kéo dài hơn 2km nằm trên sông Đá Giăng. Phần lớn lòng sông là đá, được kiến tạo thành nhiều kiểu thức. Qua hàng nghìn năm tồn tại, dưới tác động của điều kiện tự nhiên cùng với sự biến đổi mạnh của trường vận tốc dòng chảy đã tạo nên những hình thù kỳ thú trên đá.

Lò Thung có cảnh quan thiên nhiên hữu tình. Hai bên bờ sông còn khá nguyên sơ, những doi cát, sỏi trải dài chưa có sự tác động của con người, cây cỏ thực vật xanh tốt; lòng sông là nơi sinh sống của nhiều loài động vật. Lò Thung còn gắn với truyền thuyết về vị khổng lồ đã từng tồn tại, sinh sống qua những dấu vết khắc họa trên đá.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lò Thung (Tiên Phước) được xếp hạng di tích danh thắng cấp tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO