Mỹ Sơn đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch

HOÀNG THƠ 13/03/2023 15:42

(QNO) - Từ đầu năm 2023 đến nay, Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch bằng nhiều hình thức khác nhau.

Theo đó, Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn đã sửa chữa, thay mới các pano kích cỡ lớn tại địa điểm Bảo tàng Quảng Nam, Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (Tam Kỳ), ngã ba Nam Phước (Duy Xuyên), Quảng trường Sông Hoài (Hội An), Bảo tàng Điêu khắc Chăm (Đà Nẵng); làm mới pano tại trục đường ven biển Võ Chí Công.

Cùng với tăng cường quảng bá trực quan tại địa điểm công cộng, Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn xúc tiến quảng bá thông qua Trung tâm Xúc tiến du lịch Quảng Nam; hợp tác với các công ty có dòng khách Ấn Độ cung cấp hình ảnh quá trình hợp tác trùng tu Mỹ Sơn; quảng bá du lịch thực tế ảo 360 trên nền tảng số. Đối với sản phẩm “Đêm Mỹ Sơn huyền thoại”, ban quản lý liên hệ thực hiện biểu diễn theo yêu cầu.

Hiện nay, khách tham quan Mỹ Sơn đã phục hồi, trong đó phần lớn là khách nước ngoài (chiếm hơn 80%). Các thị trường khách truyền thống đã phục hồi hoàn toàn; thị trường khách Hàn Quốc tăng trưởng mạnh cùng với thị trường Đông Nam Á như Malaysia, Singapore, Thái Lan. Đặc biệt, thị trường khách Ấn Độ đang ổn định và tăng mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mỹ Sơn đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO