Nông Sơn khai mạc Ngày hội Văn hóa - du lịch Đại Bình năm 2022

QUỐC TUẤN - XUÂN HIỀN 13/08/2022 06:14

(QNO) - Tối 12.8, tại làng Đại Bình của xã Quế Trung, UBND huyện Nông Sơn khai mạc Ngày hội Văn hóa - du lịch Đại Bình năm 2022. Đây là hoạt động thuộc chuỗi sự kiện của Năm du lịch quốc gia với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”.

Lãnh đạo tỉnh trao quyết định công nhận điểm du lịch Làng Đại Bình. Ảnh: Q.T
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trao quyết định công nhận làng Đại Bình là điểm du lịch của tỉnh. Ảnh: Q.T

Tham dự khai mạc ngày hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và hàng nghìn người dân, du khách.

Phát biểu khai mạc Ngày hội Văn hóa - du lịch Đại Bình năm 2022, ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn cho biết, ngày hội là hoạt động có ý nghĩa rất lớn nhằm kích cầu du lịch trở lại sau đại dịch Covid-19; đồng thời đây cũng là sự kiện nổi bật trong chuỗi hoạt động thuộc Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Diễn ra từ ngày 12 - 14.8, ngày hội với nhiều hoạt động đặc sắc như: đua thuyền nan, thi vẽ tranh thiếu nhi, phát động trồng cây gây rừng, thi thả diều, giải chạy marathon “Khám phá Nông Sơn”...

Đại biểu khách mời và hàng nghìn người dân, du khách tham dự khai mạc ngày hội. Ảnh: Q.T
Đại biểu khách mời cùng hàng nghìn người dân, du khách tham dự khai mạc ngày hội. Ảnh: Q.T

Người dân và du khách sẽ được trải nghiệm các dịch vụ như không gian ẩm thực; tham quan, mua sắm tại các gian hàng OCOP, thủ công mỹ nghệ; tham gia các tour trải nghiệm nhà vườn, sử dụng dịch vụ lưu trú, nghỉ qua đêm trong lều ở các nhà vườn, bãi sông; cùng các chương trình nghệ thuật, trình diễn nghệ thuật bài chòi, hoạt động thể dục - thể thao, các trò chơi dân gian.

Trong tổng số 367 hộ dân toàn thôn, làng Đại Bình có khoảng 50% số hộ có vườn đạt chuẩn diện tích từ 1.000mtrở lên. Tận dụng lợi thế đó, dân làng tích cực phát triển du lịch theo hướng du lịch xanh từ vườn nhà, tỉa tót các hàng rào xanh, làm các bảng tên đường, tạo điểm check-in ấn tượng. Huyện đã vận động khoảng 40 hộ dân tham gia đăng ký dịch vụ lưu trú, giúp du khách có nhiều trải nghiệm với làng quê Đại Bình.

Trụ lông đặc sản của làng Đại Bình. Ảnh: L.T
Bưởi trụ lông - đặc sản của làng Đại Bình. Ảnh: L.T

Phát biểu tại đêm khai mạc ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị huyện Nông Sơn tiếp tục đầu tư hạ tầng đồng bộ, bảo tồn tốt các giá trị cảnh quan thiên nhiên, văn hóa để phát triển làng Đại Bình theo hướng du lịch xanh. Tiếp tục đẩy mạnh liên kết với các địa phương lân cận, nhất là Duy Xuyên, Hội An, Đà Nẵng để phát triển du lịch.

Ông Trần Văn Tân cũng yêu cầu, bên cạnh làng du lịch Đại Bình, Nông Sơn cần phát huy các điểm du lịch khác trên địa bàn như suối khoáng nóng Tây Viên, Dinh Bà Thu Bồn... để hướng đến du lịch xanh, thu hút du khách.

Người dân tham gia hội làng. Ảnh: X.H
Người dân tham gia hội làng. Ảnh: X.H

Dịp này, lãnh đạo tỉnh trao quyết định công nhận làng Đại Bình là điểm du lịch của tỉnh. Đây là “cú hích” để nâng cao ý thức của người dân về bảo tồn và phát huy các giá trị, tiềm năng du lịch của làng Đại Bình; đồng thời tiếp tục quảng bá, xúc tiến và đầu tư về lĩnh vực du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông Sơn khai mạc Ngày hội Văn hóa - du lịch Đại Bình năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO