Quảng Nam đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2022

VÕ TRƯỜNG 30/12/2021 16:22

(QNO) - Sáng nay 30.12, Ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2021 tổ chức hội nghị tổng kết, bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân tham dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân nhận cờ luân lưu năm du lịch quốc gia 2022.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhận cờ luân lưu Năm Du lịch quốc gia 2022.

Năm 2021, Ninh Bình đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia với chủ đề “Hoa Lư – cố đô ngàn năm”. Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia với tinh thần trách nhiệm, chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã tổ chức hơn 30 sự kiện phong phú, hấp dẫn, ấn tượng, thu hút hàng vạn khán giả và quần chúng nhân dân tới xem, góp phần quảng bá, thúc đẩy du lịch phát triển.

Chúc mừng tỉnh Quảng Nam – đơn vị đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2022, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đoàn Văn Việt mong muốn, Năm Du lịch quốc gia cần được nâng tầm về quy mô, đa dạng về nội dung, tăng cường liên kết để xứng tầm quốc gia; phát huy vai trò là sự kiện định kỳ, vừa khẳng định vị thế của địa phương được vinh dự đăng cai, vừa liên kết các địa phương khác trong vùng và lan tỏa trong cả nước.

Theo Thứ trưởng Đoàn Văn Việt, thành công của Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình sẽ tạo tiền đề quan trọng cho Năm Du lịch quốc gia 2022 tổ chức tại Quảng Nam, ghi dấu sự phục hồi và tăng trưởng trở lại của ngành trong bối cảnh mới.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đã trao cờ luân lưu đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2022 cho đồng chí Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO