Quảng Nam xếp thứ 4 về năng lực cạnh tranh du lịch cấp tỉnh của Việt Nam

QUỐC TUẤN 18/01/2022 20:48

(QNO) - Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị báo cáo kết quả bộ chỉ số năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch cấp tỉnh Việt Nam cho 15 tỉnh, thành phố năm 2021 vừa diễn ra hôm nay 18.1

Chic Chillax - một điểm đến mới ra mắt ở Hội An. Ảnh: Quốc Tuấn
Chic Chillax - một điểm đến mới ra mắt ở Hội An. Ảnh: Quốc Tuấn 

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết, Quảng Nam xếp thứ 4 với 4,55 điểm ở bảng xếp hạng này. Các trụ cột của du lịch Quảng Nam được đánh giá cao bao gồm: an toàn và an ninh, sức cạnh tranh về giá, tài nguyên tự nhiên, tài nguyên văn hóa, hạ tầng giao thông du lịch...

Các ưu điểm cụ thể được đề cập bao gồm: xử lý tốt các sự cố và tai nạn đối với du khách, sự quan tâm đối với hoạt động E-marketing du lịch, hoạt động thanh kiểm tra trong năm, mức độ hài lòng với các điểm tham quan...

Các hạn chế tồn tại cũng được chỉ ra như: mức độ đào tạo cho nhân viên, mức độ nghiêm khắc của các quy định về môi trường, chất lượng giao thông đường bộ...

Chợ phiên làng chài Tân Thành vừa được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Ảnh: Quốc Tuấn
Chợ phiên làng chài Tân Thành (Hội An) vừa được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Ảnh: Quốc Tuấn 

Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch cấp tỉnh Việt Nam nằm trong chương trình hỗ trợ Hội đồng Tư vấn du lịch xây dựng Quỹ phát triển du lịch và nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến do phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam tài trợ. 

Theo Hội đồng Tư vấn du lịch quốc gia, Quảng Nam kém không xa so với 3 địa phương xếp đầu tiên trên bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh du lịch cấp tỉnh. Các địa phương còn lại nằm trong top 5 gồm: Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa và Thừa Thiên Huế.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam xếp thứ 4 về năng lực cạnh tranh du lịch cấp tỉnh của Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO