"Tam Kỳ - Điểm hẹn mùa hè"

ANH SẮC 08/05/2023 08:00

Khép lại lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa”, thành phố lập tức bắt tay vào chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa - thể thao - du lịch biển năm 2023 với chủ đề “Tam Kỳ - Điểm hẹn mùa hè” (dự kiến diễn ra từ 10 - 25/6 tại bãi biển thôn Hòa Hạ, Quảng trường biển Tam Thanh, sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch trước đây). 

Biển Tam Thanh, nơi sẽ diễn ra Ngày hội Văn hóa-Thể thao-Du lịch biển.
Biển Tam Thanh, nơi sẽ diễn ra Ngày hội Văn hóa-Thể thao-Du lịch biển.

Ngày hội có 6 hoạt động chính, bao gồm chương trình nghệ thuật “Tam Kỳ vẫy gọi”, công bố điểm du lịch Làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh, địa đạo Kỳ Anh; biểu diễn nghệ thuật bài chòi, không gian ẩm thực, trưng bày đá phong cảnh; hội thảo Phát triển du lịch xanh TP.Tam Kỳ; tổ chức các giải thể thao gắn với miền biển như bóng chuyền nữ bãi biển, quần vợt bãi biển, bóng đá bãi biển, bơi và lắc thúng;…

Đặc biệt, giải chạy “Marathon Tam Kỳ Discovery 2023” lần đầu tiên diễn ra tại Tam Kỳ (vào ngày 24 - 25/6) do TP.Tam Kỳ phối hợp với Công ty CP Văn hóa tổng hợp Bến Thành và Công ty CP Truyền thông Nexus tổ chức hứa hẹn là sân chơi hấp dẫn, thú vị đối với nhiều người.

Đối tượng tham gia là các vận động viên chuyên nghiệp trong và ngoài nước; người tham gia tập luyện TD-TT thường xuyên; các câu lạc bộ, nhóm chạy bộ; trẻ em, học sinh, sinh viên; người dân địa phương và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam. Quy mô của giải đấu dự kiến 3.000 - 4.000 vận động viên tham gia tranh tài ở các cự ly 2km (dành cho trẻ em), 5km, 10km, 21km và 42km.

Bước sang tháng 7 sẽ có hai hoạt động lớn. Về du lịch, dự kiến từ 9 - 15/7 diễn ra Tuần du lịch trải nghiệm địa đạo Kỳ Anh - Bãi sậy sông Đầm. Đây là dịp giúp du khách có cơ hội khám phá Di tích lịch sử cấp quốc gia địa đạo Kỳ Anh có chiều dài 32km, là một trong 3 địa đạo lớn nhất cả nước, nơi khắc họa dấu ấn lịch sử của quân và dân Tam Kỳ trong công cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước.

Đồng thời được trải nghiệm bãi sậy sông Đầm, một vùng sông nước rộng lớn 180ha còn nguyên vẻ hoang sơ với nhiều loài động, thực vật phong phú. Cùng với địa đạo Kỳ Anh, đây là nơi che chở cho dân quân du kích Tam Kỳ trong kháng chiến. Với những người yêu chuộng võ thuật cổ truyền, từ 14 - 16/7 tại Quảng trường 24/3 sẽ diễn ra võ đài Cúp các CLB Võ cổ truyền tỉnh Quảng Nam mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
"Tam Kỳ - Điểm hẹn mùa hè"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO