Tam Kỳ - Núi Thành - Phú Ninh "bắt tay" phát triển du lịch

QUỐC TUẤN 17/12/2021 21:19

(QNO) - Chiều 17.12, tại TP.Tam Kỳ diễn ra hội nghị liên kết phát triển du lịch 3 địa phương Tam Kỳ - Núi Thành - Phú Ninh. Tại đây, lãnh đạo 3 địa phương đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam và nhiều đơn vị lữ hành trong, ngoài tỉnh.

Lãnh đạo UBND TP.Tam Kỳ, huyện Núi Thành, huyện Phú Ninh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Q.T
Lãnh đạo UBND TP.Tam Kỳ, huyện Núi Thành, huyện Phú Ninh ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch. Ảnh: Q.T 

Tiềm năng phát triển du lịch của 3 địa phương này rất lớn và đã có một số chuyển động trong những năm gần đây tuy nhiên kết quả thu được vẫn rất hạn chế. Năm 2019, lượng khách đến Tam Kỳ - Núi Thành - Phú Ninh chỉ chiếm khoảng 6% tổng lượng khách đến Quảng Nam.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.T
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.T 

Kế hoạch liên kết phát triển du lịch 3 địa phương sẽ tập trung vào 4 nội dung chính bao gồm: công tác quản lý nhà nước về du lịch, phát triển nguồn nhân lực, phát triển sản phẩm và cơ sở hạ tầng du lịch, quảng bá xúc tiến du lịch.

Cơ sở nước mắm Ngọc Lan (Tam Thanh, Tam Kỳ) đạt chuẩn 3 sao OCOP. Ảnh: Q.T
Cơ sở nước mắm Ngọc Lan (Tam Thanh, Tam Kỳ) đạt chuẩn 3 sao OCOP. Ảnh: Q.T 

Giai đoạn 2022 - 2025, ba địa phương sẽ tập trung hoàn thiện và khai thác sản phẩm du lịch tìm hiểu văn hóa lịch sử cách mạng kết hợp du lịch sinh thái, du lịch làng quê, làng nghề truyền thống, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng.

Tam Kỳ - Núi Thành - Phú Ninh cũng đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án lớn để phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch ven sông, du lịch đêm; hỗ trợ phát triển hệ thống doanh nghiệp cả về số và chất lượng; xây dựng và phát triển sản phẩm hàng lưu niệm đặc trưng tiêu biểu 3 địa phương trên cơ sở sản phẩm OCOP.

Đoàn khảo sát với nhiều doanh nghiệp lữ hành trong, ngoài tỉnh khảo sát xã đảo Tam Hải, Núi Thành. Ảnh: Q.T
Đoàn khảo sát với nhiều doanh nghiệp lữ hành trong, ngoài tỉnh khảo sát xã đảo Tam Hải, Núi Thành. Ảnh: Q.T 

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp lữ hành cũng chỉ ra nhiều hạn chế hiện nay của du lịch khu vực phía nam Quảng Nam như: vấn nạn rác thải; chưa tận dụng được thế mạnh về hạ tầng giao thông; đầu tư dàn trải, không có trọng điểm; chưa tạo được sản phẩm khác biệt, tạo điểm nhấn...

Đại diện lãnh đạo UBND các địa phương ghi nhận các ý kiến đóng góp, đề xuất của doanh nghiệp, đồng thời cam kết sẽ tích cực vào cuộc để tạo ra bước chuyển biến mới cho du lịch khu vực phía nam và hy vọng các doanh nghiệp du lịch, nhất là doanh nghiệp lữ hành trong, ngoài tỉnh sẽ đồng hành mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Ngâm chân nước khoáng nóng ở hồ Phú Ninh. Ảnh: Q.T
Ngâm chân khoáng nóng ở hồ Phú Ninh. Ảnh: Q.T 
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tam Kỳ - Núi Thành - Phú Ninh "bắt tay" phát triển du lịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO