Thăng Bình: “Ngày hội văn hóa, du lịch biển Cửa Khe" sẽ diễn ra vào ngày 19 và 20/12

ĐÌNH HIỆP 15/12/2022 15:56

(QNO) - Theo kế hoạch, trong 2 ngày (19 và 20/12) tại thôn Duy Hà (xã Bình Dương, Thăng Bình) sẽ diễn ra “Ngày hội văn hóa, du lịch biển Cửa Khe" năm 2022.

 
Các thành viên HTX Du lịch cộng đồng Làng Cửa Khe sơn sửa lại các biển quảng cáo du lịch. Ảnh: Đ.H

Theo đó, tại đây sẽ diễn ra các sự kiện như đón Đoàn Famtrip đi khảo sát một số điểm du lịch trên địa bàn Thăng Bình như Phật viện Đồng Dương, hồ Phước Hà, Làng nghề truyền thống trồng rau Hưng Mỹ, Làng nghề truyền thống nước mắm Cửa Khe.

Tổ chức giao lưu âm nhạc và ẩm thực biển Cửa Khe và Hội thảo “Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng tại Làng nghề truyền thống nước mắm Cửa Khe”. Ngày hội còn trưng bày các sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống. 

 
 HTX Nước mắm Cửa Khe tại xã Bình Dương. Ảnh: Đ.H

Ông Nguyễn Thành Đạt - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Dương cho biết, địa phương chuẩn bị chu đáo các điều kiện ăn ở, lưu trú cho đại biểu và du khách. Theo ông Võ Nguyên Tùng - Giám đốc HTX Du lịch cộng đồng Làng Cửa Khe, HTX huy động toàn bộ xã viên tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường bãi biển, sửa lại nhà lưu trú, khu vui chơi, ẩm thực.

Hiện nay, xã Bình Dương có 1 HTX Du lịch cộng đồng Làng Cửa Khe, 1 HTX Làng nghề nước mắm Cửa Khe với 11 cơ sở, 5 homestay, 1 nhà nghỉ phục vụ việc tham quan, lưu trú.

Để kích hoạt phát triển du lịch, Thăng bình phối hợp với Tổ chức phát triển du lịch bền vững Thụy Sỹ tổ chức lớp tập huấn du lịch xanh áp dụng cho loại hình homestay và du lịch dựa vào cộng đồng cho người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thăng Bình: “Ngày hội văn hóa, du lịch biển Cửa Khe" sẽ diễn ra vào ngày 19 và 20/12
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO