Tiếp tục đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch

QUỐC TUẤN |

(QNO) - Sáng nay 8.8, tại tỉnh Quảng Ngãi diễn ra hội nghị sơ kết Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định) giai đoạn 2021 - 2025. Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đồng chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.T
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.T

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong năm 2021 nên việc xây dựng và triển khai các chương trình kích cầu du lịch kết nối giữa các địa phương gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu TP.Hồ Chí Minh gồm Saigontourist, Vietravel, Bến Thành, Lữ hành Fiditour, TST, Sa Co, Lửa Việt, Đất Việt đã tổ chức cho gần 50 nghìn lượt khách du lịch đến 5 tỉnh thành Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và TP.Hà Nội, doanh thu ước đạt khoảng 230 tỷ đồng.

Năm 2021, tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch của 7 tỉnh thành trong nhóm liên kết đạt 17,7 triệu lượt, thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 63.073 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt 32,9 triệu lượt, trong đó có gần 1 triệu lượt khách quốc tế; thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 87.892 tỷ đồng.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Q.T
Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Q.T

Về phía Hà Nội, Sở Du lịch thành phố đã chỉ đạo các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tổ chức các tour du lịch giá rẻ và kết nối các hãng hàng không mở bán hàng trăm nghìn vé giá rẻ từ Hà Nội bay tới các địa phương trong cả nước, đặc biệt là TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Tại hội nghị, các địa phương đề xuất, kiến nghị đến Chính phủ như: xem xét mở rộng các quốc gia được miễn thị thực và được thực hiện chính sách e-visa, tăng thời gian miễn visa đối với du khách quốc tế từ 15 lên 30 ngày; cơ quan chức năng xem xét ban hành các chính sách ưu đãi cho dự án đầu tư phát triển du lịch về thời gian thuê đất, tiền thuê đất, hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng, ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp; có chính sách về ưu đãi đầu tư du lịch, đặc biệt đối với đầu tư khu vui chơi giải trí tầm cỡ quốc tế và khu vực...

Khách quốc tế trở lại miền Trung từ đầu năm 2022. Ảnh: Q.T
Khách quốc tế trở lại miền Trung từ đầu năm 2022. Ảnh: Q.T

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị Bộ VH-TT&DL tiếp tục hỗ trợ nhiều giải pháp để thu hút lượng khách du lịch quốc tế tăng nhanh hơn. Cần có cơ chế khuyến khích, ủng hộ các địa phương đẩy mạnh hợp tác công tư, tăng cường xã hội hóa, thúc đẩy du lịch xanh. Các địa phương cũng cần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng du lịch để đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới.

Dịp này, Hiệp hội Du lịch các địa phương và doanh nghiệp du lịch ký liên kết, hợp tác khai thác chương trình du lịch chung của 5 tỉnh thành Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

TAGS

Quảng Nam tham gia famtrip vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

HỒ THU |

(QNO) - Từ ngày 15.7 - 20.7, đoàn famtrip Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung tiến hành chuyến khảo sát, trải nghiệm nhiều sản phẩm và dịch vụ du lịch đa dạng tại các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và TP.Đà Nẵng.

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Tìm mô hình liên kết hiệu quả

HỮU PHÚC - TRỊNH DŨNG |

(QNO) - Các địa phương thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung hội tụ các yếu tố thế mạnh để “dắt nhau” phát triển. Thế nhưng vì thiếu hành lang pháp lý, nguồn lực và cơ chế thực thi trong liên kết phát triển mà Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung  cho đến nay vẫn là khu vực phát triển không xứng với tiềm năng. "Phải làm gì và thể chế, cơ chế, nguồn lực vận hành ra sao để vùng này “lật ngược” tình thế phát triển?" là vấn đề vừa được đem ra mổ xẻ trên bàn nghị sự.

Liên kết phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Thiếu hành lang pháp lý và cơ chế hiệu quả

HỮU PHÚC - TRỊNH DŨNG |

Cuối tuần qua, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức cuộc tọa đàm “Liên kết phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh mới”, dưới sự chủ trì của các đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết số 39; Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Phát huy vai trò kết nối trong bối cảnh mới

ALĂNG NGƯỚC |

Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về phát triển kinh tế vùng, vai trò kết nối cũng như quá trình thực thi chính sách liên kết… là những vấn đề sẽ được thảo luận tại “Tọa đàm liên kết phát triển tiểu vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6 tới đây. Thông qua buổi tọa đàm này, Quảng Nam kỳ vọng sẽ thúc đẩy vai trò cầu nối, phát huy hiệu quả phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh mới.

Quảng Nam - Đà Nẵng tiếp tục hợp tác hiệu quả, trở thành điểm sáng trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

VĨNH LỘC |

(QNO) - Chiều nay 25.4 tại huyện Duy Xuyên đã diễn ra hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận số 26-KL/TUQN-TUĐN ngày 27.4.2016 (Kết luận 26) do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phối hợp tổ chức.