Tìm cách tháo gỡ khó khăn cho du lịch Cù Lao Chàm

MINH QUÂN 11/02/2023 14:26

(QNO) - Chiều 10/2, UBND TP.Hội An làm việc với các doanh nghiệp du lịch nhằm tìm phương án tháo gỡ khó khăn cho du lịch Cù Lao Chàm. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện Sở GTVT, Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

Doanh nghiệp nêu những khó khăn kiến du lịch Cù Lao Chàm chậm phát triển. Ảnh: Minh Quân
Doanh nghiệp nêu nhiều khó khăn trong phát triển du lịch Cù Lao Chàm. Ảnh: MINH QUÂN

Tại buổi làm việc, doanh nghiệp cho rằng cơ sở hạ tầng tại cảng Cửa Đại và cảng Cù Lao Chàm chưa đáp ứng đủ cho hoạt động phát triển du lịch. Tại cảng Cửa Đại thiếu nhà để xe cho du khách, hạ tầng Wi-Fi. Tại Cù Lao Chàm nhiều công trình bị bão gây hư hỏng, xuống cấp...

Theo các doanh nghiệp, bến Cửa Đại là nơi đón khách, ca nô (chuyên chạy bằng xăng) neo đậu đông đúc, trên ca nô có lắp bình chữa cháy và chỉ được thực hiện khi có nhân viên trên tàu. Để tránh những rủi ro đáng tiếc như vụ hỏa hoạn thiêu rụi 8 tàu thuyền và ca nô du lịch vào năm 2022, doanh nghiệp đề xuất thành phố đầu tư lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tại cảng Cửa Đại.

Cù Lao Chàm cần đầu tư cơ sở hạ tần. Ảnh: Minh Quân
Cù Lao Chàm cần được đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển du lịch. Ảnh: MINH QUÂN

Sau khi nghe ý kiến của doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An chỉ đạo các ban ngành của thành phố sớm tìm phương án tháo gỡ các khó khăn. Ban Quản lý cảng Cửa Đại tham mưu thành phố đầu tư xây dựng lại cảng để đáp ứng nhu cầu đón khách, đồng thời khẩn trương khảo sát lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tại cảng.

Để du lịch Cù Lao Chàm phát triển bền vững và xứng tầm với tiềm năng, thương hiệu Khu dự trữ sinh quyển thế giới, ông Nguyễn Văn Sơn kêu gọi các doanh nghiệp đoàn kết, thống nhất một giá tour để tránh cạnh tranh không lành mạnh, phá giá làm giảm chất lượng dịch vụ.

Cần lắp đặt hệ thống PCCC tại cảng Cửa Đại. Ảnh: Minh Quân
Doanh nghiệp kiến nghị lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tại cảng Cửa Đại. Ảnh: MINH QUÂN

Ông Sơn cũng yêu cầu doanh nghiệp bảo đảm an toàn về phương tiện, đặt hành khách lên hàng đầu; lái tàu phải có tâm, hướng dẫn và phục vụ phải có văn hóa, lịch sự. Doanh nghiệp nào không tuân thủ luật định sẽ tự loại mình khỏi cuộc chơi.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tìm cách tháo gỡ khó khăn cho du lịch Cù Lao Chàm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO