Tìm hướng phát triển du lịch cho Cù Lao Chàm

MINH QUÂN 27/05/2022 10:42

(QNO) - Sáng nay 26.5, tại xã đảo Tân Hiệp, UBND TP.Hội An tổ chức Hội thảo “Định hướng phát triển du lịch Cù Lao Chàm giai đoạn mới”. Hội thảo thu hút nhiều chuyên gia về lĩnh vực du lịch và chủ doanh nghiệp du lịch đang hoạt động trên đảo.

 

Hội thảo nhằm tìm kiếm giải pháp để xây dựng các sản phẩm du lịch, thu hút du khách đến Cù lao Chàm. 

Với lợi thế là khu dự trữ sinh quyển thế giới, quan cảnh ở đây còn hoang sơ, nhiều chủng loài thủy hải sản dồi dào… tuy nhiên du lịch Cù Lao Chàm vẫn chưa phát triển xứng tầm. Nhiều chuyên gia cho rằng sản phẩm phục vụ du lịch xứ đảo chưa thực sự cuốn hút, tour tuyến chưa ổn định, không giữ chân được du khách.

Quang cảnh Hội thảo; Ảnh: Minh Quân
Quang cảnh hội thảo; Ảnh: Minh Quân

Theo ông Tống Quốc Hưng - Trưởng phòng VHTT TP.Hội An, muốn Cù Lao Chàm cuốn hút du khách, khâu hướng dẫn thông tin cần giới thiệu đậm nét các yếu tố văn hóa, các giá trị đặc trưng của khu dự trữ sinh quyển... Điều này lâu nay chưa làm được.

Các chuyên gia cũng cho rằng hát triển du lịch Cù Lao Chàm nên dựa vào thiên nhiên, yếu tố hoang sơ, lan tỏa hiệu quả thông điệp bảo vệ môi trường là hướng phát triển bền vững...

Dịch vụ du lịch còn ít so với tiềm năng
Dịch vụ phục vụ du lịch còn chưa tương xứng với tiềm năng của Cù Lao Chàm.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tìm hướng phát triển du lịch cho Cù Lao Chàm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO