Chính trị

Đưa quan hệ Quảng Nam - Sê Kông lên tầm cao mới

ALĂNG NGƯỚC 10/10/2024 07:45

Kể từ sau Hội nghị cấp cao giữa hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông (Lào) vào năm 2022, ước tính có hàng trăm cuộc gặp gỡ, trao đổi, kết nối diễn ra giữa các bên, với hàng chục tỷ đồng được hỗ trợ từ Quảng Nam giúp quá trình hợp tác hữu nghị truyền thống ngày càng đi vào chiều sâu...

977a3528.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng và Bí thư, Tỉnh trưởng Sê Kông Lếch-lay Sỉ-vi-lay ký kết nội dung hợp tác giai đoạn 2024 - 2026. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Ông Lếch-lay Sỉ-vi-lay - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư - Tỉnh trưởng Sê Kông nói, sự hỗ trợ của Quảng Nam với Sê Kông thời gian qua không chỉ đơn thuần về vật chất. Đó còn là tình cảm cao đẹp, thể hiện tinh thần sẻ chia, giúp đỡ, vun đắp hơn tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, thúc đẩy sự phát triển của Sê Kông cũng như các tỉnh Nam Lào.

“Rất nhiều công trình dân sinh ý nghĩa được khởi công, bàn giao giúp Sê Kông ngày càng có thêm điều kiện trong hoạt động giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe, phát triển kinh tế cho người dân. Đặc biệt là các công trình nhà ở, nhà làm việc của các lực lượng bảo vệ biên giới...” - ông Lếch-lay Sỉ-vi-lay chia sẻ.

Thúc đẩy hợp tác

Kết quả thực hiện nội dung Biên bản hợp tác giữa 2 tỉnh Quảng Nam - Sê Kông từ sau Hội nghị năm 2022 đến nay cho thấy, hoạt động hợp tác, giao lưu giữa hai tỉnh thời gian qua không ngừng phát triển trên các lĩnh vực, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, mở ra nhiều cơ hội mới trong quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh.

Chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng, trên mỗi bước đường phát triển của Quảng Nam có sự động viên, chia sẻ và hỗ trợ tích cực từ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sê Kông kết nghĩa. Với truyền thống quan hệ đặc biệt có từ lâu đời giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh, tôi tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh tiếp tục được thắt chặt, phát triển mạnh mẽ, toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân Việt Nam - Lào nói chung, giữa hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng

Bên cạnh duy trì các chuyến thăm, làm việc nhằm thúc đẩy, thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh, thời gian qua, Quảng Nam và Sê Kông phối hợp thực hiện nghiêm túc Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Lào.

Đặc biệt, hai bên tổ chức thành công cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác biên giới, phối hợp chặt chẽ và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ở khu vực biên giới.

Tập trung phối hợp giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng quy trình, quy định về các vấn đề phát sinh liên quan đến xây dựng các công trình trụ điện cao thế trong khu vực biên giới hai tỉnh theo quy định để phục vụ mua bán điện giữa hai nước qua khu vực Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc.

977a9715.jpg
Thời gian qua, Quảng Nam hỗ trợ Sê Kông rất nhiều công trình ý nghĩa, giúp đơn vị kết nghĩa thêm điều kiện phát triển. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng cho rằng, các hoạt động hợp tác hữu nghị giữa Quảng Nam và Sê Kông thời gian qua là minh chứng cho tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai địa phương. Đây được xem là tiền đề cho sự phát triển chung thịnh vượng giữa Quảng Nam - Sê Kông nói riêng và Việt Nam - Lào nói chung theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn.

Từ tinh thần đoàn kết này, hai bên đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả quá trình hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, kinh tế - thương mại, giáo dục - đào tạo, y tế..., góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

Tuy nhiên, quá trình hợp tác giữa hai tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Cụ thể, hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được một số kết quả quan trọng nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và mối quan hệ đặc biệt của hai tỉnh.

“Các doanh nghiệp của Quảng Nam đầu tư vào Sê Kông còn rất ít và chưa thật sự hiệu quả. Hạ tầng giao thông kết nối giữa hai tỉnh qua cặp Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc còn nhiều hạn chế, tuyến quốc lộ (QL) 14D từ cửa khẩu Nam Giang về đường Hồ Chí Minh đoạn Bến Giằng xuống cấp nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến giao thương, vận chuyển hàng hóa giữa hai bên, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư, du lịch từ các doanh nghiệp vào Sê Kông và khu vực Nam Lào” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng nói.

Giúp nhau phát triển vững bền

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết, hai tỉnh kết nghĩa Quảng Nam và Sê Kông có rất nhiều tiềm năng cũng như cơ hội phát triển mối quan hệ đặc biệt và ngày có chiều sâu. Phát huy truyền thống đoàn kết “Hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”, bằng các nội dung được ký kết, hai tỉnh tạo điều kiện giúp nhau phát triển, xây dựng mối quan hệ ngày càng đi lên và thắm tình.

20180616_082144(1).jpg
Giai đoạn 2024 - 2026, Quảng Nam và Sê Kông cam kết tiếp tục kiến nghị nâng cấp cặp Cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Để đưa mối quan hệ Quảng Nam - Sê Kông lên tầm cao mới, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị, hai bên tập trung thực hiện mang tính đột phá, mạnh mẽ và hiệu quả hơn ở các nội dung hợp tác về quốc phòng - an ninh.

Trong đó, tăng cường phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia của hai tỉnh, không để bất kỳ thế lực nào lợi dụng biên giới bên này để tiến hành các hoạt động gây rối làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự biên giới bên kia.

Đồng thời tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân hai bên biên giới; xây dựng đường biên giới hai tỉnh thật sự trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, vì sự ổn định, bền vững của hai tỉnh, bảo vệ thành quả cách mạng hai nước.

Ngoài ra, tập trung đầu tư đột phá mạnh mẽ về giao thông kết nối giữa hai tỉnh qua cặp Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc và Cửa khẩu Tây Giang - Kà Lừm.

“Trước mắt, tập trung kiến nghị với Trung ương hai nước sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến QL14D phía Quảng Nam và tuyến QL16B phía Sê Kông. Đây là nội dung quan trọng mang tính quyết định trong việc thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới, kết nối mạnh mẽ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Sê Kông nói riêng, Nam Lào nói chung với Quảng Nam - Đà Nẵng và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung” - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Thời gian tới, Quảng Nam và Sê Kông tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo lý luận chính trị, đào tạo sau đại học, công tác xây dựng Đảng, quản lý tài chính, kinh tế...

Thực hiện có hiệu quả, thực chất công tác đào tạo nguồn nhân lực giữa hai tỉnh, trong đó tập trung ưu tiên cho chất lượng đào tạo, tránh chạy theo số lượng. Trên cơ sở đề xuất của Sê Kông, Quảng Nam sẽ xem xét tiếp tục hỗ trợ các dự án, công trình mới theo tình hình và khả năng thực tế, với mục đích cuối cùng vì sự phát triển bền vững, ổn định của tỉnh Sê Kông kết nghĩa, vì sự phát triển chung của hai tỉnh.

Giai đoạn 2024 - 2026, hai bên cam kết tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ toàn diện giữa hai tỉnh; phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Lào; có trách nhiệm báo cáo, kiến nghị với Chính phủ hai nước sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến QL14D từ Cửa khẩu quốc tế Nam Giang về đường Hồ Chí Minh đoạn Bến Giằng và tuyến QL16B từ Cửa khẩu quốc tế Đắc Tà Oọc về trung tâm tỉnh lỵ Sê Kông.

Ngoài ra, đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, thương mại, du lịch, đầu tư; tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại khu kinh tế cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc; tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành và địa phương của hai tỉnh thực hiện các chương trình hợp tác đã được hai tỉnh thống nhất...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đưa quan hệ Quảng Nam - Sê Kông lên tầm cao mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO