Được mùa đậu phụng đông xuân

TỨ ĐIỀN 05/04/2013 09:37

Những ngày qua người dân trên địa bàn tỉnh tập trung thu hoạch đậu phụng vụ đông xuân. Niềm vui được mùa đậu phụng đang tràn ngập trên nhiều đồng đất xứ Quảng.

Những ngày qua, trời liên tục mưa dông, sợ trái đậu nứt mộng ngay trên dây nên người dân huyện Đại Lộc tất tả thu hoạch. Ông Hồ Ngọc Mẫn - Phó phòng NN&PTNT Đại Lộc cho biết, vụ đông xuân 2012-2013 nông dân địa phương canh tác 950ha đậu phụng. Từ đầu vụ đến nay, thời tiết rất thuận lợi, sâu bệnh ít bùng phát nên năng suất tăng lên hơn 24 tạ/ha. Có thể nói, đây là vụ đậu phụng được mùa nhất từ trước đến nay ở Đại Lộc. Bưng những mủng đậu phụng tươi trút ra sân phơi, ông Lê Tấn Quang ở thôn Vân Quật (xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên) hồ hởi: “Vụ này, đậu phụng trúng lắm. Nhổ dây nào cũng thấy rất nhiều trái và chắc hạt”. Vụ này, ông Quang quyết định chuyển 2 sào đất lâu nay canh tác lúa sang trồng đậu phụng. Cách đây vài ngày, tiến hành thu hoạch, ông thu được không dưới 500kg đậu tươi. Theo ông, nếu phơi 3 nắng sẽ còn 250kg đậu khô. Hiện nay, trên thị trường 1kg đậu phụng khô có giá 26 nghìn đồng, nếu ông bán hết toàn bộ sản lượng đậu thu được từ 2 sào đất thì sẽ thu được khoảng 6,5 triệu đồng, trừ chi phí, lãi ròng khoảng 5 triệu đồng. So với trồng lúa trước đây thì hiệu quả kinh tế mà cây đậu phụng đem lại cao gấp 3 lần. Ông Phạm Đình Xuân - Phó phòng NN&PTNT Duy Xuyên cho biết, vụ này nông dân toàn huyện canh tác 1.200ha đậu phụng, trong đó có khoảng 30ha được chuyển từ đất lúa không chủ động nước tưới. Ông Xuân nói: “Qua thống kê tại nhiều địa phương cho thấy, đông xuân 2012-2013 đậu phụng được mùa trên diện rộng, ước tính năng suất bình quân toàn huyện sẽ ở mức 22 - 23 tạ/ha, tăng 2 - 3 tạ/ha so với vụ trước”.

Không chỉ Đại Lộc và Duy Xuyên, hàng chục nghìn hộ dân ở các địa phương cũng đang rất phấn khởi vì trúng đậm đậu phụng. Ông Phan Quang Dũng - Trưởng phòng Kỹ thuật (Sở NN&PTNT) cho biết, vụ đông xuân 2012-2013 nông dân trên địa bàn tỉnh trồng tổng cộng 8.800ha đậu phụng, tăng 300ha so với kế hoạch ban đầu. Thực tế cho thấy, năng suất bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 24 - 25 tạ/ha, tăng 7 - 8 tạ/ha so với vụ trước. Ông Dũng phân tích: “Sở dĩ vụ này năng suất đậu ở hầu khắp các địa phương tăng mạnh là nhờ nông dân mạnh dạn đưa nhiều loại giống mới có chất lượng cao vào canh tác, đồng thời ứng dụng đại trà gói kỹ thuật mới vào sản xuất. Đặc biệt, nhờ thời tiết tương đối thuận lợi, quá trình thụ phấn diễn ra dễ dàng nên tỷ lệ hạt lép rất thấp. Hơn nữa, bệnh héo xanh vi khuẩn, lở cổ rễ, thối hạch không bùng phát mạnh như đông xuân năm ngoái”.

TỨ ĐIỀN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Được mùa đậu phụng đông xuân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO