Duy Trung vào chặng nước rút

HOÀI NHI 14/05/2018 09:05

Thời điểm này, chính quyền và nhân dân xã Duy Trung (Duy Xuyên) đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, phần việc quan trọng với quyết tâm đến cuối năm 2018 cán đích nông thôn mới (NTM) theo đúng lộ trình đặt ra...

Diện mạo nông thôn Duy Trung ngày càng khang trang.Ảnh: HOÀI NHI
Diện mạo nông thôn Duy Trung ngày càng khang trang.Ảnh: HOÀI NHI

Kinh tế chuyển biến

Đông xuân 2017 - 2018, nông dân Duy Trung gieo trồng gần 400ha lúa và hoa màu các loại. Nhờ chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương, nâng cấp 2 hồ chứa, 5 đập dâng, 4 trạm bơm điện nên nước tưới cho cây trồng luôn đảm bảo. Cùng với đó, địa phương bố trí lịch thời vụ - cơ cấu giống phù hợp, áp dụng bài bản các gói kỹ thuật tiên tiến nên năng suất tăng,  bình quân toàn xã đạt 58 tạ/ha lúa và đậu phụng đạt 30 tạ/ha. Đặc biệt, thời gian qua chính quyền xã Duy Trung tích cực hướng dẫn nông dân chuyển đổi 15ha đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang canh tác những loại cây trồng cạn như dưa gang, dưa leo và các loại rau quả khác, chủ yếu ở 2 thôn Mậu Hòa, An Trung. Bình quân mỗi năm, 1ha mang lại mức thu nhập 80 triệu đồng, cá biệt có một số nơi đạt 150 - 180 triệu đồng/ha/năm. Mới đây, địa phương cũng tạo điều kiện cho một hộ dân thuê 3,5ha đất dự phòng để trồng cây măng tây xanh theo phương thức hàng hóa tại thôn An Trung và nếu mô hình này thành công lớn sẽ nhân rộng ra các nơi khác trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, phát huy lợi thế đất rừng khá nhiều, những năm qua xã Duy Trung tập trung vận động nhân dân đầu tư phát triển mạnh mô hình trồng rừng nguyên liệu. Tổng diện tích đất lâm nghiệp của địa phương là hơn 1.000ha, rải ở các thôn Nam Thành, Cẩm An, An Trung, Hòa Nam và hiện nay đã được phủ xanh bởi những rừng keo lai. Bình quân mỗi năm, người dân khai thác 200 - 230ha, đạt tổng doanh thu khoảng 10 - 11 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Năm - Chủ tịch UBND xã Duy Trung cho hay, điểm nhấn của  kinh tế địa phương là việc thu hút 22 doanh nghiệp đến đầu tư phát triển sản xuất tại 2 cụm công nghiệp là Tây An và Gò Dỗi, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 6.000 lao động trong và ngoài xã với mức thu nhập bình quân 4,5 - 5 triệu đồng/người/tháng. Cạnh đó, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ có bước phát triển ổn định. Ông Năm nói: “Năm 2017, tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng của Duy Trung đạt 132,3 tỷ đồng, tăng 21,1% so với năm 2016 và chiếm tỷ trọng 48,6% trong cơ cấu ngành kinh tế. Trong khi đó, giá trị của ngành thương mại - dịch vụ đạt 87,2 tỷ đồng, tăng 13,2% so với năm 2016. Năm ngoái, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 31,9 triệu đồng; đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn 4,5%”.

Đầu tư hạ tầng

Tính đến giữa tháng 5 này, xã Duy Trung đã thực hiện hoàn thành 14/19 tiêu chí NTM gồm: quy hoạch, thủy lợi, điện, trường học, thông tin - truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Từ nay đến cuối năm 2018, địa phương phấn đấu hoàn tất 5 tiêu chí còn lại là giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, hạ tầng thương mại nông thôn, môi trường - an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh để về đích đúng theo kế hoạch. Giai đoạn 2012 - 2017, xã Duy Trung huy động hơn 72 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM. Trong đó, nhân dân đóng góp 6,2 tỷ đồng, còn lại là ngân sách nhà nước, vốn lồng ghép và các doanh nghiệp, tổ chức đóng trên địa bàn hỗ trợ.

Những ngày này, Duy Trung khẩn trương đổ bê tông nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, tập trung ở các thôn Trung Đông, An Trung, Nam Thành với tổng chiều dài 2,3km. Kinh phí đầu tư 1,8 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh và huyện hỗ trợ hơn 800 triệu đồng, còn lại do ngân sách xã chi và nhân dân đóng góp. Như vậy, trong tổng số 41,6km trục đường giao thông liên xã, liên thôn, liên xóm thì đến nay Duy Trung đã bê tông hóa hơn 97%. Địa phương cũng đang tiến hành kiên cố hóa 1,5km kênh mương nội đồng trên các xứ đồng Cây Sung, Thổ Bà Đau nhằm kịp thời phục vụ sản xuất hè thu 2018. Ngoài ra, xã đã lập hồ sơ, thủ tục đề nghị UBND huyện Duy Xuyên sớm phê duyệt một số công trình quan trọng để triển khai thi công như nâng cấp đập Gò Cũ, cống hộp Mương Ba ở thôn Trung Đông đảm bảo cung ứng nước tưới cho 100ha lúa và đổ bê tông 7km đường giao thông nội đồng. Cạnh đó, xây dựng 5 phòng học ở điểm trường mẫu giáo thôn Hòa Nam; xây mới và nâng cấp sân vận động xã, 4 nhà sinh hoạt văn hóa thôn với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 11 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Năm cho biết, với các tiêu chí đã đạt, hiện nay địa phương nỗ lực duy trì và nâng cao chất lượng. Theo đó, xã Duy Trung bám sát theo đồ án quy hoạch được phê duyệt, phối hợp với ngành điện để nâng cấp hệ thống lưới điện, công suất trạm biến áp nhằm phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Đối với các trường học từ mẫu giáo đến THCS đã đạt chuẩn quốc gia nhưng trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học còn thiếu thì tiếp tục đề nghị ngành cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí để đầu tư mua sắm. Ngoài ra, vận động nhân dân chỉnh trang, bố trí, sắp xếp lại nhà ở, vườn tược, tường rào cổng ngõ. Đặc biệt, đẩy mạnh chuyển dịch lao động thuần nông sang lao động công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Từng bước tạo điều kiện, giúp đỡ hộ nghèo được vay vốn ưu đãi; phối hợp với các ngành liên quan mở lớp đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động trên địa bàn; duy trì tổ thu gom rác thải ở các thôn, xây dựng những công trình nước sạch phục vụ nhu cầu của nhân dân…

HOÀI NHI

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Duy Trung vào chặng nước rút
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO