Duy Xuyên cán đích huyện nông thôn mới nâng cao
(QNO) - Những năm qua, cán bộ và nhân dân Duy Xuyên nỗ lực triển khai hiệu quả nhiều phần việc nhằm duy trì, nâng cao chất lượng bộ tiêu chí nông thôn mới (NTM). Đến thời điểm này, địa phương đã thực hiện hoàn thành các tiêu chí theo quy định, cán đích huyện NTM nâng cao năm 2025 theo đúng lộ trình đặt ra.

Nỗ lực vượt khó
Theo lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên, năm 2011 khi bắt tay xây dựng mô hình NTM, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của 1 xã trên toàn huyện là 4,09 tiêu chí. Đáng chú ý, thu nhập bình quân đầu người của huyện chỉ đạt 13 triệu đồng và tỷ lệ hộ nghèo chiếm 11,93%.
[VIDEO] - Cán bộ và nhân dân Duy Xuyên chung tay xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao:
Ông Nguyễn Chí Công - Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường Duy Xuyên cho biết, thời điểm đó cơ sở hạ tầng của huyện chưa đồng bộ. Hệ thống giao thông được bê tông hóa mới đạt 52%, kênh mương loại 3 được kiên cố hóa chỉ đạt 14,6%, tỷ lệ các trường học đạt chuẩn quốc gia chiếm 56,4%.

Trong khi đó, mạng lưới chợ nông thôn còn rất hạn chế, trong tổng số 11 xã với 11 điểm chợ thì có đến 10 điểm là chợ tạm. Nhà ở dân cư kiên cố, đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng chỉ chiếm 58%; nhà bán kiên cố chiếm 39% và nhà tạm, nhà cần cải tạo nâng cấp chiếm 3%. Tất cả 11 xã đều có trạm y tế nhưng chưa có xã nào đạt chuẩn.
Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh chỉ đạt 59,83%. Chất thải, nước thải được xử lý chỉ có 55,43% số hộ dân thực hiện. Lúc đó, trên địa bàn Duy Xuyên chưa có mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nhiều hợp tác xã hoạt động cầm chừng.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhất là lòng dân đồng thuận cao, đến cuối năm 2020 tất cả 11 xã của Duy Xuyên đều được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Và, huyện Duy Xuyên được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện NTM năm 2020.
Ông Nguyễn Chí Công nói, năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của Duy Xuyên đạt 42,9 triệu đồng, tăng hơn 29,9 triệu đồng so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn chiếm 0,53%, giảm 11,4% so với năm 2010.

Cán đích huyện NTM nâng cao
Hôm 30/5i, cán bộ và nhân dân xã Duy Phú (Duy Xuyên) hân hoan tổ chức lễ công bố đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2024. Bà Trần Thị Dương - Chủ tịch UBND xã thông tin, năm 2019 Duy Phú được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM. Năm 2022, địa phương đăng ký và được cấp trên bổ sung vào kế hoạch thực hiện mô hình xã NTM nâng cao giai đoạn 2022-2025.

Theo bà Dương, trong 3 năm qua, phát huy tiềm năng và thế mạnh, địa phương tập trung phát triển kinh tế. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của Duy Phú đạt 61,4 triệu đồng, tăng 13,6 triệu đồng so với năm 2022. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 3,97% (chủ yếu là hộ nghèo không có khả năng lao động) và tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm 1,57%.
Ông Nguyễn Chí Công cho hay, sau khi 2 xã Duy Tân và Duy Thu sáp nhập thành xã Duy Tân, hiện nay trên địa bàn huyện Duy Xuyên còn 10 xã tham gia thực hiện chương trình NTM. Phát huy thành quả đạt được, giai đoạn 2021-2025 cán bộ và nhân dân địa phương tiếp tục chung tay xây dựng mô hình huyện NTM nâng cao.

Theo ông Công, từ năm 2021 đến nay, nhờ nỗ lực huy động và linh hoạt lồng ghép nhiều kênh vốn, Duy Xuyên đã đầu tư gần 750 tỷ đồng cho việc thực hiện mô hình huyện NTM nâng cao. Phần lớn nguồn kinh phí nêu trên huyện ưu tiên hỗ trợ chính quyền các địa phương đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng thiết yếu và tiếp sức người dân trong phát triển sản xuất.
Ông Nguyễn Kim Vân - cán bộ chuyên trách NTM của Phòng Nông nghiệp và Môi trường Duy Xuyên nhìn nhận, nhờ nỗ lực thực hiện nhiều phần việc, những năm qua diện mạo nhiều làng quê của huyện ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân cải thiện đáng kể.

Theo ông Vân, trong tổng số 10 xã thực hiện chương trình NTM của Duy Xuyên, đến nay đã có 5 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao (gồm Duy Phú, Duy Châu, Duy Trung, Duy Thành, Duy Sơn) và 4 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu (gồm Duy Phước, Duy Vinh, Duy Trinh, Duy Hòa).
Đáng ghi nhận, tính đến thời điểm tháng 4/2025 Duy Xuyên đã thực hiện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao, gồm: quy hoạch, giao thông, thủy lợi và phòng chống thiên tai, điện, y tế - văn hóa - giáo dục, kinh tế, môi trường, chất lượng môi trường sống, an ninh trật tự - hành chính công.

“Theo dự tính, năm 2025 này thu nhập bình quân đầu người của Duy Xuyên đạt 68,17 triệu đồng, tăng 25,27 triệu đồng so với năm 2020 và tăng 55,17 triệu đồng so với năm 2010. Hiện nay, toàn huyện còn 682 hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, chiếm tỷ lệ 1,79% và 345 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,91%” – ông Nguyễn Kim Vân nói.

Trong giai đoạn 2021-2025, ngoài đóng góp 2,9 tỷ đồng tiền mặt, nhân dân trên địa bàn Duy Xuyên còn tự nguyện hiến hơn 34.500m2 đất, tháo dỡ hơn 3.200 vật kiến trúc, góp 150.140 ngày công lao động để xây dựng hệ thống giao thông và các công trình hạ tầng thiết yếu.