Duy Xuyên nỗ lực hoàn thiện hạ tầng giao thông

MAI NHI - NGÔ PHI 13/04/2023 06:39

Huyện Duy Xuyên tập trung huy động tối đa nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, đảm bảo liên kết vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Năm 2023, tuyến quốc lộ 14H qua huyện Duy Xuyên được đầu tư nâng cấp. Ảnh: N.P
Năm 2023, tuyến quốc lộ 14H qua huyện Duy Xuyên được đầu tư nâng cấp. Ảnh: N.P

Từ sau Tết Nguyên đán Quý Mão đến nay, các đơn vị liên quan huy động tối đa phương tiện, nhân lực triển khai thi công tuyến đường từ trạm y tế thuộc địa bàn thôn Đông Yên đến giáp thôn Chiêm Sơn (xã Duy Trinh, Duy Xuyên).

Trục đường này có chiều dài 1,5km, được nâng cấp, mở rộng từ 5m lên 7,5m với tổng kinh phí đầu tư hơn 13 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Nhiều hộ dân sống dọc hai bên đường tự nguyện tháo dỡ nhiều công trình tường rào, cổng ngõ và hiến hàng nghìn mét vuông đất.

Ông Võ Thanh - người dân ở thôn Đông Yên chia sẻ: “Khi có chủ trương mở rộng đường giao thông, gia đình tôi tự nguyện di dời tường rào, cổng ngõ và hiến 25m2 đất ở để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Đồng thời, tôi cũng sẵn sàng bỏ ra hơn 30 triệu đồng để xây dựng lại tường rào, cổng ngõ. Mong sao trước mùa mưa lũ năm 2023, tuyến đường được đưa vào sử dụng, đáp ứng niềm mong đợi của nhân dân”.

Không riêng xã Duy Trinh, năm 2023 huyện Duy Xuyên triển khai đầu tư hàng loạt công trình hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị mang tính đột phá tại nhiều địa phương nhằm tạo động lực cho phát triển bền vững.

Ông Lê Phước Thịnh - chuyên viên Phòng Kinh tế & hạ tầng Duy Xuyên cho hay, theo kế hoạch, năm nay huyện tiến hành nâng cấp, sửa chữa 15,8km và mở rộng 15,1km đường giao thông nông thôn, đường đô thị; tổng mức đầu tư 25,28 tỷ đồng, trong đó ngân sách huyện 15,17 tỷ đồng, ngân sách các xã, thị trấn và nhân dân đóng góp 10,11 tỷ đồng.

Theo ông Đặng Hữu Phúc - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, huyện xác định đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối liên huyện, liên vùng là mục tiêu, chiến lược trong hành trình xây dựng và phát triển.

Thực tế thời gian qua, Duy Xuyên huy động hiệu quả nhiều nguồn lực, đặc biệt là sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong việc đóng góp ngày công lao động, hiến đất, vật kiến trúc để mở rộng hệ thống giao thông.

Nhờ vậy, nhiều công trình lớn như cầu Hà Tân, cầu Cửa Đại, cầu Giao Thủy cùng nhiều tuyến ĐH, ĐX được đưa vào sử dụng đã giúp Duy Xuyên từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng hiện đại, kết nối với các địa phương lân cận.

“Gần đây, chủ trương nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14H, xây dựng tuyến đường tránh Nam Phước có khả năng kết nối giữa vùng Đông và vùng Tây, nhất là tuyến đường từ quốc lộ 1 đi vùng Đông, công trình cầu vượt sông Thu Bồn sẽ tạo bứt phá mới, diện mạo mới cho hạ tầng giao thông Duy Xuyên theo hướng hiện đại - thuận lợi - hiệu quả - an toàn.

Đồng thời, tăng tính kết nối, lan tỏa, tạo thế và lực đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa Duy Xuyên về đích huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025” - ông Phúc nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Duy Xuyên nỗ lực hoàn thiện hạ tầng giao thông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO