Đồng hành cùng quê hương trên chặng đường phát triển!

ĐĂNG KHOA 15/01/2021 10:51

(QNO) - Một mùa xuân mới đã về trên khắp nẻo đường của quê hương đất Quảng. Hòa trong không khí chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc - Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021, Thường trực Tỉnh ủy vừa có buổi gặp mặt thân mật với gần 400 đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí trên địa bàn tỉnh.

Đây là dịp để các đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí phản ánh tình hình tổ chức, hoạt động, tâm tư nguyện vọng và đối thoại, đề xuất, kiến nghị những giải pháp về lãnh đạo, quản lý tập hợp, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí ở tất cả các ngành, lĩnh vực hoạt động đóng góp xây dựng, phát triển tỉnh nhà.

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí


 
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tặng hoa chúc mừng anh chị em diễn viên Đoàn Dân ca kịch và Trung tâm Văn hóa Quảng Nam tại buổi gặp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí.
 
 Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi gặp mặt đại biểu  trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí nhân đầu năm mới 2021.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh phát biểu chào mừng và động viên lực lượng trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí đóng góp tâm huyết, trí tuệ cho công cuộc xây dựng quê hương.

Đồng hành với sự phát triển của tỉnh, năm 2020, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí của tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến có giá trị vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tích cực tham gia phòng chống dịch Covid- 19; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, sáng tác văn học - nghệ thuật.

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội thảo để triển khai hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; các cá nhân trí thức KH&CN đã chủ trì, tham gia, phối hợp triển khai thực hiện 69 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

Hội VHNT tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Điều lệ Hội VHNT tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024; nghiên cứu, tham mưu sửa đổi Giải thưởng VHNT Đất Quảng, Tặng thưởng VHNT Quảng Nam. Trong năm đã xuất bản 7 số Tạp chí Đất Quảng; 23 tập sách. Đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh đã phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết sáng tạo, có nhiểu đóng góp trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, hoàn thành đạt kết quả cao các nhiệm vụ chuyên môn ở các ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị; nhiều tác giả đạt được giải thưởng cao trong các cuộc thi, liên hoan cấp tỉnh, khu vực, quốc gia và quốc tế.

Hội Nhà báo Quảng Nam đã tổ chức tổng kết 5 năm Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng; phối hợp tham mưu và tạo điều kiện cho các hội viên, phóng viên tham dự nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ, đồng thời thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên; lãnh đạo thực hiện nghiêm Luật Báo chí, Quy định về đạo đức người làm báo và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Ngoài ra, Hội Nhà báo còn vận động hội viên tham gia 11 giải báo chí do Trung ương và địa phương phát động, có nhiều nhà báo đạt giải cao tại các cuộc thi.

Tại buổi gặp mặt, nhiều đại biểu đã bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi hằng năm các đồng chí lãnh đạo tỉnh luôn dành thời gian, tình cảm và có nhiều quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí đóng góp xây dựng quê hương. Đồng thời nhiều kiến nghị, đề xuất cũng đã được gửi gắm đến các cấp, các ngành trong tỉnh.

Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Bích - Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt với nhiều đề xuất hay, xác đáng về hoạt động của Hội VHNT.

Nhà báo Lê Văn Nhi - Chủ tịch Hội Nhà báo, Tổng Biên tập Báo Quảng Nam cũng có nhiều kiến nghị vởi Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tổ chức và hoạt động của báo chí tỉnh nhà.

Trăn trở với hoạt động của đội ngũ trí thức tỉnh nhà, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Quảng Nam Huỳnh Đức Dũng mong muốn tỉnh cần có chính sách hỗ trợ đối với những phát minh, sáng chế khoa học - công nghệ có giá trị thiết thực phục vụ tốt  đời sống của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Tỉnh ủy về chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh.

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí nhân dịp năm mới 2021, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường khẳng định: Với những nỗ lực và kết quả đạt được ở nhiều lĩnh vực chuyên ngành, đội ngũ trí thức đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh. Đội ngũ văn nghệ sĩ đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo, có nhiều đóng góp xây dựng văn hóa và con người Quảng Nam, tích cực sáng tác, biểu diễn phục vụ nhân dân. Đội ngũ báo chí đã tích cực tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, thúc đẩy phát kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực và kết quả lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí của tỉnh trong năm 2020.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Quảng Nam phát biểu với lực lượng trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí nhân dịp đón Xuân Tân Sửu -2021
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Quảng Nam phát biểu với lực lượng trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí nhân dịp đón Xuân Tân Sửu -2021

Vượt qua những khó khăn, thách thức của năm 2020, hy vọng một mùa xuân mới - 2021 sẽ đem đến cho mọi người, mọi nhà một niềm tin mới với bao điều tốt đẹp, an bình.

 
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đồng hành cùng quê hương trên chặng đường phát triển!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO