[eMagazine] - Tiếp mạch chiến công Sơn - Cẩm - Hà

HOÀNG ĐẠO - DIỄM LỆ - NGUYỄN TUẤN 23/09/2022 22:02

(QNO) - Ngày này sáu mươi năm trước, Chiến dịch Vượt sông Tiên giải phóng Sơn - Cẩm - Hà thắng lợi làm nức lòng quân và dân vốn giàu truyền thống cách mạng. Vùng đất ấy qua bao gian khó đi lên, nay đã hái được những mùa quả ngọt.

 
Ông Lưu Quang Chính kể chuyện chiến dịch vượt sông giải phóng Sơn – Cẩm – Hà. Ảnh: Đ.L
Ông Lưu Văn Chính kể chuyện chiến dịch vượt sông giải phóng Sơn – Cẩm – Hà. Ảnh: Đ.L

Trong tâm trí của ông Lưu Văn Chính - Đội trưởng Đội Công tác huyện Tiên Phước ngày ấy, Chiến dịch Vượt sông Tiên giải phóng Sơn - Cẩm - Hà là đoạn hồi ức không thể nào quên. Ngay sau chiến thắng của chiến dịch vượt sông Tranh đánh tan trung đội dân vệ giải phóng 2 xã Tiên Lãnh và Tiên Ngọc, thì Khu ủy 5 và Tỉnh ủy Quảng Nam tiếp tục chủ trương mở chiến dịch vượt Sông Tiên, phá vỡ tuyến phòng thủ giải phóng 3 xã Phước Sơn, Phước Cẩm, Phước Hà (nay là các xã Tiên Sơn, Tiên Cẩm, Tiên Hà, huyện Tiên Phước) để mở rộng vùng căn cứ cách mạng.

Thực hiện chủ trương của Khu ủy và của Tỉnh ủy, từ cuối tháng 8 đầu tháng 9.1962, các đơn vị tập trung của lực lượng vũ trang tỉnh tiến hành huấn luyện bổ sung, tăng gia sản xuất tự túc, chuẩn bị chiến trường. Tiểu đoàn 70 của tỉnh là lực lượng chính tham gia chiến dịch. Các đội công tác và nhân dân Tiên Phước tăng cường xây dựng lực lượng, tăng thêm quân số. Tỉnh cũng tăng cường cho huyện Tiên Phước nhiều cán bộ, chiến sĩ bổ sung cho các đội công tác làm nòng cốt phát động nhân dân đứng dậy phối hợp với lực lượng vũ trang giành quyền làm chủ. Qua thời gian chuẩn bị khâu hậu cần và học tập chỉnh huấn xây dựng quyết tâm cho cán bộ và lực lượng vũ trang với khẩu hiệu “Vượt sông Tiên chỉ tiến không lùi”, ngày 25.9.1962, Đại đội 3, Tiểu đoàn 70 phối hợp với các đội công tác huyện Tiên Phước quyết định vượt sông, tiếp cận mục tiêu.

Các mũi tấn công đồng thời thọc sâu nổ súng tiến công đánh chiếm các cơ quan hội đồng xã Tiên Sơn, Tiên Cẩm, Tiên Hà, diệt một đại đội bảo an và một tổng đoàn. Tiếp theo là trận đánh tao ngộ tại Dốc Xoài (thôn 4, Tiên Sơn), tiêu diệt 37 tên địch, đánh tan hai đại đội ngụy. Các đơn vị phát triển đánh chiếm từng khu vực, truy quét địch cả ngày, bảo vệ tài sản của nhân dân. Các đơn vị chiếm lĩnh và chốt giữ những vị trí quan trọng, phát động quần chúng phá ấp, truy quét ác ôn, kêu gọi binh lính địch ra hàng.

Tiếp đó, các chiến sĩ xuống từng gia đình tuyên truyền, giải thích chủ trương chính sách của Đảng, mit-tinh phát động quần chúng, thành lập chính quyền cách mạng, ổn định đời sống nhân dân, triển khai công tác bố phòng chống địch và vận động thanh niên gia nhập bộ đội.

 

Chiến dịch này không chỉ mang ý nghĩa là một đợt hoạt động mà còn mang ý nghĩa mở thế tiến công. Lần đầu tiên ta chọc thủng hệ thống phòng thủ của địch, phá thế giằng co ở vùng giáp ranh, mở ra một địa bàn rộng lớn; giải quyết được khó khăn về nguồn nhân lực, vật lực phục vụ cho cách mạng, bước đầu rút kinh nghiệm phát động quần chúng giải phóng đồng bằng.

Từ đây, lực lượng của ta tiến xuống Quế Sơn, Tam Kỳ, Thăng Bình tạo thế thuận lợi làm chủ để phát triển, mở rộng vùng giải phóng và vùng làm chủ. Giải phóng Sơn - Cẩm - Hà đã tạo niềm tin phấn khởi, động viên được tinh thần cách mạng cho nhân dân, rút ra nhiều kinh nghiệm trong phát động phong trào quần chúng, vận dụng đường lối chiến tranh nhân dân với phương châm “hai chân ba mũi giáp công”. Từ đó, phong trào phá ấp chiến lược, phá thế kèm kẹp của địch, giải phóng và làm chủ nông thôn, đồng bằng diễn ra trên khắp chiến trường Quảng Nam.

[VIDEO] - Cán bộ cách mạng lão thành Lưu Văn Chính kể chuyện chiến thắng Sơn – Cẩm – Hà.

 
Phát triển kinh tế vườn ở Sơn - Cẩm – Hà là hướng đi kinh tế bền vững. Ảnh: Đ.L
Phát triển kinh tế vườn ở Sơn - Cẩm – Hà là hướng đi kinh tế bền vững. Ảnh: Đ.L

Qua thời chiến, ông Trần Văn Điển (thôn Cẩm Lãnh, Tiên Cẩm, Tiên Phước) trăn trở nhiều cho chuyện tính sinh kế ở vùng đất vốn chỉ có đồi núi thấp lởm chởm sỏi đá, giao thương trắc trở. Ở thế khó, như bao người dân lam lũ nơi này, ông Điển dùng hết sức mình cải tạo và trồng nhiều loại cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao như sầu riêng, măng cụt, mít, cau, thanh trà, tiêu trên khu vườn khoảng 1ha.

Cần cù và nhẫn nại, nhiều loại cây trái theo đúng kiểu vườn đa tầng đa cây đặc trưng của vùng quê Tiên Phước được ông Điển khéo léo sắp xếp trồng xen nhau hợp lý, nên loại cây nào cũng cho quả và phát triển tốt. Như lời ông Điển, riêng cau hơn 100 cây trồng quanh vườn, mùa này chỉ mới đơm bông thì lái buôn đã vào tận vườn trả giá 50 triệu đồng để giữ vườn.

 

Phong trào cải tạo vườn, đồi trồng cây ăn quả đã phát triển lên 30 mô hình trên địa bàn xã Tiên Cẩm. Ông Đinh Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy xã Tiên Cẩm cho biết tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa sẽ là hướng đi bền vững của địa phương.

“Gần đây, huyện đã ban hành nhiều chương trình, đề án hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại và du lịch được nhân dân tích cực hưởng ứng. Nhiều hộ đầu tư làm vườn, chỉnh trang vườn nhà xanh - sạch - đẹp - hiệu quả; khai thác lợi thế trồng rừng sản xuất kết hợp trồng cây ăn quả cho thu nhập hàng trăm triệu đồng, góp phần xóa đói giảm nghèo. Đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt, đến tháng 12.2021, tỷ lệ hộ nghèo tại Tiên Cẩm còn 5,73%. Xã đã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019, nay đang xây dựng nông thôn mới nâng cao” – ông Phúc nói.

[VIDEO] - Nhiều mô hình trồng cây ăn quả cho thu nhập cao ở Tiên Cẩm.

 
Một góc Sơn - Cẩm - Hà hôm nay. Ảnh: Đ.L
Một góc Sơn - Cẩm - Hà hôm nay. Ảnh: Đ.L

Vùng Sơn - Cẩm - Hà đã được huyện Tiên Phước đầu tư và định hướng liên kết với các vùng thấp hơn của huyện để tạo chuỗi liên kết phát triển kinh tế, xã hội. Tại đây, kinh tế tập thể được người dân quan tâm, các hợp tác xã sản xuất tiêu Tiên Phước, phù chúc, cam giấy, dầu phụng, dầu mè… ra đời, hoạt động đạt kết quả khả quan. Hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh như điện - đường - trường - trạm được đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp kịp thời, đảm bảo phục vụ nhân dân.

Các tuyến đường ĐT-614, ĐT-615 từ trung tâm huyện đến trung tâm các xã và huyện lân cận được sửa chữa nâng cấp góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều cầu cống, đập thủy lợi được đầu tư xây dựng, công trình nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm y tế, trường tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia; công trình nước sạch (giếng đào, giếng khoan, nước tự chảy) được đầu tư ở các xã, góp phần chủ động nguồn nước tưới để thâm canh tăng năng suất cây trồng, tăng hiệu quả trên một diện tích vùng trồng, tiến đến nền sản xuất hàng hóa liên vùng hiệu quả hơn.

Tiên Phước đang tập trung đầu tư để đổi thay địa danh Sơn - Cẩm - Hà. Ảnh: Đ.L
Tiên Phước đang tập trung đầu tư để đổi thay địa danh Sơn - Cẩm - Hà. Ảnh: Đ.L
Tỷ lệ hộ nghèo các xã đều giảm thấp như Tiên Sơn chỉ 4,84%, Tiên Hà là 5,33%.

Ông Phạm Văn Đốc - Bí thư Huyện ủy Tiên Phước nhận xét: “Đối với các xã vùng Sơn - Cẩm - Hà, những năm gần đây huyện đã quan tâm đầu tư toàn diện, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ngày càng phát triển tốt hơn. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 3 xã đã đồng lòng, đoàn kết kể từ sau khi được giải phóng hoàn toàn, đến công cuộc xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng cuộc sống mới. Dịp kỷ niệm này cũng là cơ hội để để chúng ta nhìn lại quá khứ hào hùng, khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Phước, phấn đấu xây dựng thành công huyện nông thôn mới kiểu mẫu, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh””.

[VIDEO] - Bí thư Huyện ủy Tiên Phước Phạm Văn Đốc.

 
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
[eMagazine] - Tiếp mạch chiến công Sơn - Cẩm - Hà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO