Gặp mặt các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ

NGUYÊN ĐOAN 12/01/2019 04:08

(QNO) - Chiều 11.1, các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Văn Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi gặp mặt các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ năm 1997 đến nay.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự buổi gặp mặt.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại buổi gặp mặt chiều 11.1. Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: N.Đ

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đã thông tin đến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ những kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2018 và sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, Quảng Nam cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Điều đáng phấn khởi hơn cả là kinh tế của tỉnh tiếp tục đà tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 3 năm (2016 - 2018) đạt hơn 13%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, khu vực nông - lâm - thủy sản còn 12%; công nghiệp và xây dựng, thương mại - dịch vụ chiếm 88%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 31.537 hộ (7,57%). Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

Quang cảnh buổi gặp mặt chiều 11.1. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: N.Đ

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho rằng, dấu ấn rõ nét trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ở giai đoạn 2015 - 2020 là ngay từ đầu nhiệm kỳ, Quảng Nam đã tập trung các nhóm giải pháp phát triển vùng động lực đông nam của tỉnh với các dự án trọng điểm đã và đang được triển khai mang tính kết nối và phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh của dải đất cát ven biển. Trong khi đó, khu vực phía tây thì tiếp tục ưu tiên các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, gắn với các nhóm dự án thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội miền núi, giảm nghèo bền vững.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả phát triển ấn tượng, rất đỗi tự hào của Quảng Nam qua hơn 20 năm tái lập tỉnh. Đồng thời tin tưởng, các thế hệ cán bộ kế cận hôm nay sẽ không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ, toàn dân tiếp tục chung tay xây dựng Quảng Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa, trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020 như định hướng đề ra, phấn đấu đạt mức thu ngân sách 30 - 40 nghìn tỷ đồng trong tương lai không xa.

bà Hồ Thị Thanh Lâm - nguyên Ủy viên ặt chiều 11.1. Ảnh: N.Đ
Bà Hồ Thị Thanh Lâm - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: N.Đ

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cũng gửi gắm, để phát triển bền vững hơn, tiến xa hơn trong chặng đường sắp tới, Quảng Nam cần hết sức ưu tiên đầu tư phát triển lĩnh vực tri thức; công tác quy hoạch; bảo vệ môi trường, xử lý rác thải; chăm lo phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi để giảm nghèo bền vững, bảo vệ rừng. Đặc biệt, làm tốt hơn công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, có công cách mạng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường ghi nhận những đóng góp, gửi gắm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi trước. Đồng thời mong muốn, các đồng chí sẽ luôn quan tâm theo dõi, chia sẻ kinh nghiệm, góp ý vào các vấn đề mà thực tiễn phát triển đặt ra để thế hệ sau tiếp thu, học hỏi, chung tay đưa Quảng Nam phát triển hơn nữa, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của các thế hệ đi trước, của nhân dân toàn tỉnh.

NGUYÊN ĐOAN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gặp mặt các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO