Giá dịch vụ y tế ngoài công lập: Thị trường tự điều tiết

MINH ĐỨC 09/08/2013 09:06

Phẫu thuật chỉnh sửa xương gãy giá 6.000USD, tư vấn giá 30USD…, đó là một trong số đơn giá dịch vụ y tế được một cơ sở y tế ngoài công lập cung cấp cho bệnh nhân trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, các trường hợp này đều đúng quy định bởi giá dịch vụ y tế ngoài công lập hiện nay đều do các cơ sở quyết định.

SAU ca chữa trị gãy xương cổ tay một bệnh nhân người nước ngoài với giá gần 240 triệu đồng của Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương -Hội An (Báo Quảng Nam có bài phản ánh), gần đây Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương - Tam Kỳ cũng làm một bệnh nhân “sửng sốt” khi tính giá dịch vụ y tế. Tối 29.7, bệnh nhân Lin Yang Yi (người Đài Loan, trú 123 Trần Quý Cáp, TP.Tam Kỳ) đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương - Tam Kỳ sau khi phát hiện có ít máu lẫn trong phân lúc đại tiện. Người phiên dịch của bệnh nhân cho biết, sau khi nhập viện, bệnh nhân được các y bác sĩ tiến hành chẩn đoán, siêu âm, làm các xét nghiệm, sau đó đề nghị bệnh nhân lưu trú lại bệnh viện một đêm để tiếp tục thực hiện các xét nghiệm khác và tiện theo dõi. Tuy nhiên, khi người nhà bệnh nhân yêu cầu xem bảng giá dịch vụ thì mới “tá hỏa” vì giá quá cao nên đề nghị bệnh viện không tiếp tục chữa trị và cho bệnh nhân về nhà, sau đó đưa đi cơ sở y tế khác.

Theo hóa đơn do bệnh viện cung cấp, bệnh nhân Lin Yang Yi được bệnh viện thực hiện 5 dịch vụ với số tiền 135USD, sau khi cộng thuế thì tổng số tiền phải chi trả là 2.859.300 đồng. Trong đó bao gồm những dịch vụ như: tư vấn (giá 30USD, tương đương khoảng 650 nghìn đồng); truyền nước 35USD; siêu âm 25USD…

Trao đổi với chúng tôi về những trường hợp mà bệnh viện tư đưa đơn giá dịch vụ y tế quá cao trong thời gian gần đây, ông Ngô Bốn – Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết, hiện nay Nhà nước không quy định cơ quan chức năng kiểm soát giá cả dịch vụ y tế và giáo dục đối với các cơ sở ngoài công lập. Giá cả dịch vụ y tế là do các cơ sở này tự quyết định và chịu sự cạnh tranh, chi phối của thị trường nên đối với 2 trường hợp này cơ quan chức năng không thể can thiệp. Ông Bốn nói: “Đối với cơ sở y tế công lập thì giá cả các dịch y tế đều có sự kiểm soát của Nhà nước, HĐND tỉnh thông qua; còn đối với cơ sở y tế ngoài công lập thì không bị quy định phải đăng ký giá cả. Hiện nay chúng ta đang khuyến khích phát triển các loại hình y tế ngoài công lập nhằm góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Việc đưa ra giá cả dịch vụ y tế là tùy vào các cơ sở này, và chắc chắn là giá cả phải có sự cạnh tranh với các cơ sở khác họ mới tồn tại, phát triển được”. Tuy nhiên ông Bốn cũng cho biết thêm, cơ quan chức năng yêu cầu bảng giá dịch vụ của các cơ sở y tế ngoài công lập phải được niêm yết công khai, tránh tình trạng “chặt chém”…

MINH ĐỨC

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giá dịch vụ y tế ngoài công lập: Thị trường tự điều tiết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO