Giá lúa gạo hôm nay 13/3: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng, giá gạo duy trì ổn định cả trong nước lẫn xuất khẩu
Ngày 13/3/2025, giá lúa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận sự biến động nhẹ, trong đó một số mặt hàng lúa tươi tiếp tục tăng. Cụ thể, lúa OM 18 và Đài Thơm 8 (tươi) tăng 100 đồng/kg, trong khi lúa OM 380 (tươi) tăng 200 đồng/kg.
Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa OM 18 (tươi) hiện dao động 6.500 - 6.700 đồng/kg, Đài Thơm 8 (tươi) ở 6.500 - 6.700 đồng/kg, OM 380 (tươi) tăng lên 5.200 - 5.400 đồng/kg. Các loại lúa khác giữ giá ổn định, như OM 5451 ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg, IR 50404 dao động từ 5.500 - 5.600 đồng/kg, lúa Nhật ở mức 7.800 - 8.000 đồng/kg, và Nàng Hoa 9 đạt 9.200 đồng/kg.
Tại Hậu Giang, lúa đang vào vụ thu hoạch, nông dân tăng giá chào bán do lúa chín đều, nhu cầu mua cũng khá cao. Ở Đồng Tháp, người trồng lúa giữ giá chào, trong khi nhu cầu mua vẫn đều đặn. Tại Sóc Trăng, giá lúa ổn định nhưng giao dịch mua bán diễn ra chậm hơn.
Tại An Giang, nông dân chào giá cao, nhu cầu mua lúa tại Thoại Sơn diễn ra ổn định dù một số diện tích lúa còn lẫn xanh. Ở Cần Thơ, lượng lúa còn lại không nhiều, chủ yếu đã được đặt cọc trước. Tại Kiên Giang, giao dịch diễn ra đều, nhu cầu thu mua vẫn cao, trong khi giá lúa không có nhiều biến động.
Giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm tại khu vực miền Tây được giữ ổn định. Hiện tại, gạo nguyên liệu OM 380 dao động 7.900 - 8.000 đồng/kg, gạo IR 50404 ở mức 8.150 - 8.200 đồng/kg, gạo OM 18 từ 9.300 - 9.500 đồng/kg, và gạo 5451 khoảng 8.500 - 8.600 đồng/kg.
Đối với gạo thành phẩm, giá OM 380 dao động 8.800 - 9.000 đồng/kg, IR 50404 ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg.
Tại các chợ lẻ, giá gạo không có nhiều thay đổi. Gạo Nàng Nhen vẫn có giá cao nhất 28.000 đồng/kg, trong khi các loại gạo khác như gạo thường ở mức 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg, gạo Hương Lài giữ giá 22.000 đồng/kg, và gạo thơm Jasmine từ 18.000 - 20.000 đồng/kg.
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam không thay đổi so với ngày trước đó. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo 5% tấm đang ở mức 390 USD/tấn, gạo 25% tấm ở mức 364 USD/tấn, và gạo 100% tấm ở mức 307 USD/tấn.