Giá lúa gạo ngày 27/3: Thị trường lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay giao dịch khá, giá lúa giữ ổn định trong khi gạo xuất khẩu tăng mạnh so với đầu tuần.
Tại An Giang, giá lúa OM 5451 dao động từ 5.700 đến 5.900 đồng/kg. Lúa Đài Thơm 8 và OM 18 giữ mức từ 6.400 đến 6.600 đồng/kg. Lúa IR 50404 ở khoảng 5.500 đến 5.700 đồng/kg. Đáng chú ý, lúa OM 380 tăng 300 đồng, lên mức 5.500 đến 5.800 đồng/kg. Lúa Nàng Hoa 9 tiếp tục ổn định từ 6.300 đến 6.500 đồng/kg.
Tại một số tỉnh như Bạc Liêu, lượng giao dịch sôi động hơn. Nông dân chào bán lúa thơm nhiều hơn, trong khi thương lái tích cực hỏi mua. Tại Kiên Giang, lúa Japonica nhích nhẹ về giá, cho thấy nhu cầu tăng. Ở Đồng Tháp, thị trường lúa vẫn giữ giá vững, mua bán đều và ổn định.
Ở nhóm gạo nguyên liệu, giá gạo IR 504 giữ mức 7.700 – 7.800 đồng/kg. OM 380 dao động từ 7.500 đến 7.600 đồng/kg, trong khi gạo nguyên liệu 5451 cao hơn, ở mức 8.600 – 8.750 đồng/kg. Gạo thành phẩm OM 380 hiện có giá 8.800 – 9.000 đồng/kg, IR 504 dao động từ 9.500 – 9.700 đồng/kg.
Giá phụ phẩm cũng duy trì ổn định. Tấm loại 3-4 đang được thu mua với giá 6.600 – 6.700 đồng/kg. Cám có giá cao hơn, dao động trong khoảng 9.000 – 10.000 đồng/kg.
Tại các địa phương như An Giang, lượng gạo đưa ra thị trường khá đều. Các kho vẫn tiếp tục mua vào gạo thơm, trong khi gạo trắng thông dụng giao dịch chậm hơn. Tại Lấp Vò (Đồng Tháp), lượng ít nhưng giá giữ ổn định. Khu vực Sa Đéc và Cái Bè (Tiền Giang) cũng ghi nhận giao dịch cầm chừng, giá không biến động.
Giá bán lẻ tại các chợ vẫn đi ngang. Gạo Nàng Nhen vẫn giữ giá cao nhất ở mức 28.000 đồng/kg. Gạo thường duy trì từ 15.000 đến 16.000 đồng/kg. Các loại gạo thơm như Jasmine, Hương Lài, Nàng Hoa, Thái hạt dài, Nhật… dao động từ 18.000 đến 22.000 đồng/kg.
Trong khi giá lúa nội địa ổn định, thị trường gạo xuất khẩu chứng kiến sự tăng giá đáng kể. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo 5% tấm tăng 2 USD lên mức 400 USD/tấn. Gạo 25% tấm giữ nguyên ở mức 369 USD/tấn. Gạo 100% tấm tăng mạnh 12 USD, đạt 325 USD/tấn. Đây được xem là tín hiệu tích cực, nhất là trong bối cảnh thị trường xuất khẩu đang bước vào giai đoạn cạnh tranh về nguồn cung.