Giá phân bón tăng mạnh

HOÀI NHI 20/12/2017 09:00

Chỉ còn một tuần nữa nông dân trên địa bàn tỉnh sẽ chính thức bắt tay vào vụ sản xuất đông xuân 2017-2018, vì thế nhu cầu sử dụng các loại phân bón rất lớn. Tuy nhiên, hiện nay giá bán mặt hàng vật tư nông nghiệp thiết yếu này tăng cao so với những mùa trước...

Giá phân bón tăng mạnh khiến nhà nông tốn thêm chi phí đầu tư cho sản xuất.  Ảnh: HOÀI NHI
Giá phân bón tăng mạnh khiến nhà nông tốn thêm chi phí đầu tư cho sản xuất. Ảnh: HOÀI NHI

Vừa kéo chiếc xe bò chở đầy các loại phân bón từ cửa hàng về nhà, ông Trương Phú ở thôn Trung Vĩnh (xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn) cho biết, vụ đông xuân này gia đình ông sản xuất 8 sào lúa. Ngoài việc tận dụng phân chuồng hoai mục, ông cần ít nhất 6kg phân NPK, kali, urê để bón lót cho mỗi sào ruộng trước khi gieo sạ. Ông Phú nói: “Những vụ trước, khi chuẩn bị tiến hành gieo sạ, giá của hầu hết loại phân bón luôn giữ ổn định. Còn nay, gần như loại nào cũng tăng giá bán 10 - 15%. Nếu bây giờ không mua phân về sử dụng thì đương nhiên cây lúa sẽ sinh trưởng và phát triển kém. Vì vậy, dù giá phân có tăng, tôi cũng phải bấm bụng mua về đầu tư thâm canh”.

Giá lúa giống, thuốc bảo vệ thực vật ổn định

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay tại nhiều cửa hàng, đại lý bán lúa giống trên địa bàn tỉnh hay các công ty giống cây trồng, nguồn cung rất dồi dào, đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất của nông dân. Đặc biệt, khác với phân bón, từ cuối tháng 11.2017 đến nay giá bán nhiều loại giống lúa vẫn ổn định. Qua khảo sát cho thấy, thời điểm này giá các loại giống lúa như Nhị ưu 838 là 68.000 đồng/kg, Xi 23: 13.000 đồng/kg, Khang dân: 12.500 đồng/kg, CNR 6206: 78.000 đồng/kg, Xuyên Hương 178: 87.000 đồng/kg, OM 4900: 12.500 đồng/kg...

Tương tự, giá các loại thuốc bảo vệ thực vật cũng không thay đổi, nhất là giá thuốc diệt cỏ được sử dụng nhiều trong giai đoạn đầu vụ. Cụ thể, giá thuốc Sofic 300EC là 33.000 đồng/chai, Echo 300EC: 28.000 đồng/chai, Map Famix 30EC: 30.000 đồng/chai, đều cùng loại 100ml.

Theo kế hoạch, ngoài việc gieo trồng 9.500ha đậu phụng, 6.500ha bắp, 4.000ha khoai lang, 14.000ha sắn và 19.500ha rau đậu các loại, vụ đông xuân 2017-2018 nông dân toàn tỉnh sẽ tổ chức canh tác 42.000ha lúa, thời gian xuống giống bắt đầu từ ngày 25.12.2017 và kết thúc vào ngày 10.1.2018. Đã bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra hồi đầu tháng 11 dương lịch, giờ lại phải đối mặt trước tình trạng giá phân bón tăng mạnh ngay tại thời điểm cận kề vụ sản xuất khiến nhà nông gặp nhiều khó khăn. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay trên thị trường một số loại phân bón có giá bán như sau: phân DAP 560.000 đồng/bao, urê 375.000 đồng/bao, NPK 595.000 đồng/bao... mức giá vừa nêu tăng 30.000 - 70.000 đồng/bao so với đầu vụ sản xuất hè thu 2017. Bà Nguyễn Thị Thúy - chủ cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp ở xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên) cho hay, hiện giờ mặt hàng phân bón có nguồn cung khá dồi dào nhưng hầu hết chủng loại đều tăng giá mạnh so với những vụ trước. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên có thể là thuế nhập khẩu phân bón từ nước ngoài về Việt Nam hoặc nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất phân bón trong nước tăng nên các doanh nghiệp cung ứng đẩy giá bán lên cao. Bà Thúy nói: “Đầu tháng 12.2017, cửa hàng của tôi nhập về lượng lớn phân bón có chất lượng tốt của các công ty có uy tín nhằm đảm bảo cung cấp cho nhà nông trong vụ sản xuất đông xuân này. Tuy giá bán sản phẩm tăng mạnh nhưng những ngày qua người dân vẫn phải mua về phục vụ việc canh tác, bởi nếu mùa màng thất bát thì càng ảnh hưởng đến đời sống của họ hơn”.

Theo ông Huỳnh Văn Ánh - chuyên viên Phòng NN&PTNT Duy Xuyên, trong sản xuất nông nghiệp, việc đầu tư phân bón có ý nghĩa rất quan trọng để tăng năng suất cây trồng. Trước tình hình giá phân bón các loại tăng cao như hiện nay, việc sản xuất của nông dân lại thêm phần khó khăn vì chi phí đầu tư tăng. Ông Ánh thông tin thêm: “Từ ngày 20 đến 25.12, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Duy Xuyên sẽ tiến hành kiểm tra việc kinh doanh các mặt hàng vật tư nông nghiệp đối với 77 cửa hàng, đại lý cung ứng trên địa bàn 14 xã, thị trấn của huyện nhằm nhắc nhở hộ kinh doanh chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước về đăng ký kinh doanh, đảm bảo chất lượng hàng hóa, niêm yết công khai giá bán sản phẩm. Nếu phát hiện những trường hợp bày bán sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ làm ảnh hưởng xấu đến quá trình sản xuất của nông dân sẽ kiên quyết xử lý nghiêm”. Không riêng Duy Xuyên, những ngày qua các cơ quan có trách nhiệm của tỉnh và ngành liên quan của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng đã siết chặt khâu kiểm tra, kiểm soát thị trường hạt giống, vật tư nông nghiệp thiết yếu nhằm ngăn chặn tình trạng cung ứng sản phẩm không đảm bảo chất lượng cho nông dân trước vụ sản xuất…

HOÀI NHI

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giá phân bón tăng mạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO