Đời sống

Giai đoạn 2000 - 2025, Quảng Nam có 391.532 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa

ALĂNG NGƯỚC (alangnguoc@gmail.com) 10/06/2025 14:35

(QNO) - Sáng nay 10/6, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết 25 năm triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (2000 - 2025) và 10 năm xây dựng "Tộc văn hóa" (2015 - 2025) trên địa bàn tỉnh.

977a9901.jpg
Quảng Nam tổng kết 25 năm triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và 10 năm xây dựng "Tộc văn hóa". Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình; Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Thanh Hồng; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Thanh Phương đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh; đại diện lãnh đạo Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ VH-TT&DL tại TP.Đà Nẵng cùng các sở, ban ngành của tỉnh.

Báo cáo tổng kết cho thấy, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 - 2025 đã phát triển sâu rộng, tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống văn hóa và xã hội toàn tỉnh. Từ năm 2000 đến cuối năm 2024, số hộ gia đình văn hóa tăng mạnh từ 78.610 hộ lên 391.532 hộ, chiếm 94,5% tổng số hộ dân toàn tỉnh (tăng hơn 71% so với năm 2000).

977a9905.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình cùng lãnh đạo Sở VH-TT&DL và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Đến nay, toàn tỉnh có 1.191/1.240 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa (chiếm 96%), tăng gấp 13 lần so với năm 2000; 36/44 phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh (tỷ lệ 81,8%) và 1.930/1.978 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (chiếm 96,3%).

Đặc biệt, mô hình "Tộc họ văn hóa" - sáng kiến xuất phát từ TP.Hội An đã lan rộng toàn tỉnh, với 1.842/2.839 lượt tộc họ được công nhận danh hiệu văn hóa (tỷ lệ 64,8%). Phong trào góp phần khơi dậy các giá trị văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng và huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng đời sống mới.

977a9897.jpg
Đại biểu miền núi tham dự hội nghị. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Quảng Nam hiện có 460 di tích được xếp hạng, trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt. Toàn tỉnh có 21 di sản phi vật thể cấp quốc gia, nhiều lễ hội truyền thống được phục dựng, trong đó nghệ thuật bài chòi đã được đưa vào giảng dạy ngoại khóa tại 80 trường học.

Công tác tuyên truyền, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại 100% thôn/tổ dân phố tạo chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống, góp phần giảm tệ nạn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Bên cạnh thành tựu, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế như việc đầu tư thiết chế văn hóa chưa đồng đều; cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở còn thiếu và yếu; một số vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp khó khăn trong tiếp cận các hoạt động phong trào...

Người trẻ tham gia trình diễn nghệ thuật múa tân tung, da dá tại không gian Liên hoan “Âm vang cồng chiêng” huyện Nam Giang lần thứ VI, năm 2024. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN
Người trẻ Cơ Tu tham gia trình diễn nghệ thuật múa tâng tung, da dá tại Liên hoan “Âm vang cồng chiêng” huyện Nam Giang lần thứ VI, năm 2024. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình biểu dương các cấp, các ngành và địa phương thời gian qua có nhiều nỗ lực trong thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều mặt hạn chế như sự phối hợp triển khai thực hiện giữa các địa phương, đơn vị chưa chặt chẽ; chưa khơi dậy được tinh thần vươn lên, lan tỏa câu chuyện, hành động tốt đẹp trong cộng đồng dân cư; hệ thống thiết chế văn hóa một số nơi chưa được đầu tư quan tâm đúng mức...

977a9910.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Thời gian tới, ông Phan Thái Bình đề nghị tiếp tục triển khai xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn tiếp theo gắn với phát triển văn hóa và công tác giảm nghèo bền vững.

Đồng thời sau khi đưa vào hoạt động đơn vị hành chính cấp xã mới, khẩn trương đẩy mạnh phong trào, đảm bảo các tiêu chí trung ương, tỉnh đã đề ra. Trong đó, có giải pháp cụ thể nhằm phát huy vai trò của các cấp, các ngành và người dân, cộng đồng; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm trước pháp luật; ngăn ngừa các hủ tục lạc hậu, nhất là trong việc cưới hỏi và ma chay.

977a9931.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các tộc họ văn hóa tiêu biểu. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Ngoài ra, tập trung đầu tư, phát triển thiết chế văn hóa; thực hiện có hiệu quả các quy ước, hương ước tại làng xã; chú trọng công tác truyền dạy, bảo tồn văn hóa truyền thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn xây dựng gia đình văn hóa với tộc họ văn hóa, làng xã văn hóa...

Dịp này, 15 tập thể, 15 hộ gia đình và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (2000 - 2025) và 10 năm xây dựng "Tộc văn hóa" (2015 - 2025) nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 32 tộc họ văn hóa tiêu biểu nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Sở VH-TT&DL cũng tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 30 cá nhân.

977a9918(1).jpg
Các tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

[VIDEO] - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình phát biểu:

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giai đoạn 2000 - 2025, Quảng Nam có 391.532 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO