Giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú tại Tây Giang

HỮU TIẾN 20/10/2016 08:31

Sở Ngoại vụ vừa có buổi làm việc với huyện Tây Giang về việc thống nhất giải quyết 19 trường hợp người Lào di cư tự do và kết hôn không giá thú trên địa bàn huyện.

Trong thời gian qua trên địa bàn huyện Tây Giang có 216 người thuộc diện di cư tự do sang Việt Nam và kết hôn, trong đó có 207 trường hợp đã được cấp đầy đủ giấy tờ liên quan, còn lại 19 trường hợp xin được cấp đăng ký kết hôn và đề nghị được cấp giấy tờ tùy thân trong đợt này. Thời gian tới, huyện Tây Giang sẽ chỉ đạo 8 xã biên giới phối hợp với 3 đồn biên phòng A Nông, A Xan và Ga Ri tiếp tục tiến hành rà soát chặt chẽ, đúng quy trình để làm căn cứ sau này và tiến hành lập danh sách người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới với hai huyện Tây Giang - Kà Lừm.

HỮU TIẾN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú tại Tây Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO