Gian lận thương mại diễn biến phức tạp

VIỆT NGUYỄN 20/02/2019 07:06

Hoạt động gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, ở cả quy mô, tính chất, phạm vi. Vì thế, nhiều giải pháp đang được đặt ra, cần sự đồng bộ vào cuộc của các ngành chức năng, các địa phương.

Cục Quản lý thị trường Quảng Nam xử lý một vụ gian lận thương mại. Ảnh: QUANG VIỆT
Cục Quản lý thị trường Quảng Nam xử lý một vụ gian lận thương mại. Ảnh: QUANG VIỆT

Tràn lan sai phạm

Từ tháng 1.2019 đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, xử lý gần 400 vụ việc sai phạm của các đối tượng, thu nộp ngân sách hơn 10 tỷ đồng. Riêng Cục Quản lý thị trường Quảng Nam đã xử lý 361 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính hơn 800 triệu đồng, bán hàng tịch thu sung công quỹ hơn 900 triệu đồng. Hàng hóa tịch thu gồm pin điện thoại, kính cường lực, bộ sạc điện thoại, màn hình điện thoại... Nhiều hàng hóa kinh doanh quá hạn sử dụng được phát hiện như mỳ gói, cà phê, dầu ăn đã tiêu hủy tại chỗ. Theo ông Đoàn Ngọc Sơn - quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Quảng Nam, nhiều cơ sở trên địa bàn tỉnh đã vi phạm về đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh, vi phạm về nhãn hàng hóa, giá cả, an toàn thực phẩm. “Nhiều tổ chức, cá nhân đã thực hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ nhằm thu lợi bất chính. Thị trường diễn biến phức tạp, khó lường trong thời gian qua, báo động ở nhiều phương diện, cả quy mô, tính chất, lẫn phạm vi, tính manh động khi bị phát hiện” - ông Đoàn Ngọc Sơn nói.

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã phát hiện 55 vụ việc về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả với 94 đối tượng tham gia, xử lý, nộp ngân sách gần 500 triệu đồng, trong đó, xử phạt hành chính 350 triệu đồng, bán hàng hàng tịch thu gần 150 triệu đồng. Có đến 20 bị can tham gia 15 vụ việc bị khởi tố, xử lý theo quy định của pháp luật. Vùng Cảnh sát biển 2 đã kiểm tra, xử phạt 2 doanh nghiệp buôn lậu, gian lận thương mại, xử phạt 63 triệu đồng, tịch thu gần 42 nghìn lít dầu DO, bán sung công quỹ hơn 432 triệu đồng. Đáng chú ý, Cục Thuế tỉnh đã tiến hành kiểm tra, xử lý sai phạm của 38 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, xử phạt gần 2 tỷ đồng, truy thu thuế hơn 6,3 tỷ đồng. Theo Sở NN&PTNT, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên lĩnh vực nông nghiệp diễn biến rất phức tạp. Phân bón giả, thức ăn chăn nuôi không rõ nguồn gốc xuất xứ được nhiều đối tượng tinh vi buôn bán và manh động chống trả khi bị phát hiện, xử lý. Vật tư nông nghiệp, các loại hóa chất, kháng sinh dùng cho nuôi thủy sản không được phép lưu hành, đã trà trộn, bán ở nhiều địa phương.

Nhiều giải pháp

Kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019 vừa được Ban Chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành. Mục tiêu xây dựng các kế hoạch chuyên đề trọng tâm theo từng lĩnh vực, mặt hàng và tuyến; tăng cường đấu tranh với các đối tượng cầm đầu buôn lậu, các hoạt động có tổ chức; kiên quyết không để hình thành các tụ điểm tập trung hàng lậu, hàng giả; giải quyết kịp thời, dứt điểm các hiện tượng lớn về buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả.

Ông Đoàn Ngọc Sơn cho biết, mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến làm việc với Tổng cục Quản lý thị trường, đã khơi mở nhiều vấn đề, giải pháp về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian đến. Bởi vậy, từ nay đến cuối năm sẽ chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền ở cả bề rộng lẫn chiều sâu để xã hội nhận biết tác hại, không tiếp tay cho đối tượng gian lận thương mại, tham gia tố giác tội phạm, cùng chung tay với các lực lượng chức năng xử lý. Với vai trò thường trực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh, ngành quản lý thị trường sẽ đẩy mạnh kiểm tra, thu thập thông tin, đánh giá thực trạng tình hình tại các địa phương, các địa bàn trọng điểm, hiện tượng nổi cộm để ngăn chặn từ gốc. “Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh quán triệt các ngành chức năng kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới, cửa khẩu, các đường tiểu ngạch, các cảng để phát hiện, truy quét tội phạm. Các hoạt động kiểm soát thị trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, quản lý bán hàng hóa theo giá niêm yết sẽ được thực hiện bài bản hơn” - ông Đoàn Ngọc Sơn nói.

Theo Sở NN&PTNT, tiêu thụ vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông, lâm, thủy sản sẽ diễn ra sôi động trong thời gian đến, do đó không tránh khỏi hàng giả, hàng kém chất lượng được trà trộn đưa ra thị trường. Trong khi đó, lực lượng thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp còn mỏng, thiếu nhiều biên chế nên rất khó khăn trong việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT đề xuất UBND tỉnh ưu tiên biên chế nhằm kiện toàn bộ máy thanh tra chuyên ngành tại các chi cục trực thuộc để tiến hành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được thông suốt hơn. Các cơ quan chức năng của tỉnh và Trung ương cần rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp luật chưa phù hợp với thực tiễn để không tạo kẽ hở cho cá nhân, tổ chức lợi dụng trong sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu. Sở NN&PTNT thiếu kho bãi, thiết bị bảo quản nhiều mặt hàng tịch thu nên cần được hướng dẫn cụ thể để xử lý phù hợp.

VIỆT NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gian lận thương mại diễn biến phức tạp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO