2.171 thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục

X.PHÚ 31/10/2022 11:18

(QNO) - Sáng nay 31/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT về công tác chuẩn bị thi tuyển vòng 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu không được chủ quan, tránh sai sót dù nhỏ nhất. Ảnh: X.P
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu không được chủ quan, tránh sai sót dù nhỏ nhất trong công tác tổ chức kỳ thi. Ảnh: X.P

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT đã triển khai đầy đủ các quyết định thành lập, thu nhận hồ sơ theo quy định. Kết quả, đã có 2.202 thí sinh đăng ký/chỉ tiêu 1.664 (trừ Điện Bàn, Tam Kỳ, Nam Trà My).

Qua xét tuyển vòng 1, có 2.171 thí sinh đủ điều kiện để tham gia dự thi vòng 2; trong đó giáo viên có 174/319 chỉ tiêu mầm non, 416/739 tiểu học, 950/304 THCS, 220/104 THPT, 411/198 nhân viên các cấp học.

Thí sinh dự thi vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, nội dung kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp với hình thức thi viết, thời gian 180 phút, dự kiến tổ chức vào ngày 8-9/11 tại một số điểm thi đặt ở các trường THPT tại Tam Kỳ.

Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường cho biết công tác chuẩn bị của Hội đồng tuyển dụng diễn ra chu đáo, sẵn sàng cho thi vòng 2. Ảnh: X.P
Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường cho biết công tác chuẩn bị của Hội đồng tuyển dụng diễn ra chu đáo, sẵn sàng cho vòng 2 kỳ thi. Ảnh: X.P

Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường thông tin thêm, để tổ chức kỳ thi sẽ phải huy động cả nghìn người tham gia, từ công tác ra đề thi, coi thi, chấm thi. “Đến nay, công tác chuẩn bị của Hội đồng tuyển dụng diễn ra chu đáo, theo đúng kế hoạch, sẵn sàng cho kỳ thi tuyển vòng 2 sắp tới an toàn, đúng quy chế, minh bạch, công bằng” - ông Tường nói.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đánh giá cao công tác chuẩn bị trong thời gian qua của Hội đồng tuyển dụng để đến thời điểm này hoàn thành việc thu nhận hồ sơ, kiểm tra điều kiện dự tuyển của thí sinh, sẵn sàng cho thi vòng 2.

Nhấn mạnh đây là kỳ thi có quy mô lớn, nhiều việc mà việc nào cũng quan trọng, ông Tuấn yêu cầu công tác tổ chức kỳ thi phải nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình để tuyển chọn đầu vào chất lượng.

“Giáo dục là quốc sách hàng đầu, nếu có sai sót nhỏ cũng gây ảnh hưởng lớn đến dư luận xã hội. Do đó, tất cả không được chủ quan, tránh sai sót dù nhỏ nhất, từ khâu ra đề, sao in đề, coi thi, thu bài thi, chấm thi, công bố kết quả thi. Đồng thời, lưu ý đảm bảo dự lường các phương án, không để bị động, chẳng hạn như mưa lũ, hay cán bộ coi thi bị ốm đau bất ngờ để có phương án thay thế kịp thời” - ông Tuấn nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
2.171 thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO