Các địa phương tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

PV - CTV 17/11/2022 18:01

(QNO) - Sáng nay 17/11, UBND huyện Duy Xuyên tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Tặng cờ thi đua xuât sắc của UBND Tỉnh cho các trường
Trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các trường học Duy Xuyên. Ảnh: T.MAI

Trong 5 năm qua, UBND huyện đầu tư hơn 267 tỷ đồng nâng cấp, xây mới 276 phòng học và sửa chữa các hạng mục công trình; đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động Trường THPT Hồ Nghinh với kinh phí gần 100 tỷ đồng; thành lập 6 trường mẫu giáo ngoài công lập, tạo ra mạng lưới trường lớp khang trang, chuẩn hóa để học sinh thuận lợi đến trường.

Duy Xuyên hoàn thành công tác phổ cập giáo dục trẻ mầm non 5 tuổi năm 2014, đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập giáo dục THCS đạt mức độ 2. Đến nay có 44/50 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, trong đó 16 trường đạt chuẩn mức độ 2.

Dịp này, Trường THPT Nguyễn Hiền nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 4 trường học được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc. UBND huyện Duy Xuyên cũng tặng Giấy khen 12 trường học có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục.

* Sáng cùng ngày, UBND huyện Đại Lộc tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Đại Lộc có 21 trường mầm non (2 trường ngoài công lập), 16 trường tiểu học, 13 trường THCS, 4 trường liên cấp tiểu học - THCS và 4 trường THPT. Giai đoạn 2016 - 2020, huyện đầu tư nâng cấp 41 trường học với tổng kinh phí hơn 80 tỷ đồng.

Năm 2013, Đại Lộc là một trong 3 huyện ở Quảng Nam được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đến cuối năm 2015, tính riêng bậc THCS, tiểu học và mầm non, Đại Lộc có 100% trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu của tỉnh về xây dựng trường học theo chuẩn quốc gia.

Dịp này, 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 tập thể và 1 cá nhân được Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen; 3 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh năm học 2021 - 2022; 63 tập thể được công nhận Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến...

* Sáng 17/11, UBND huyện Nông Sơn tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương, khen thưởng năm học 2021 - 2022.

Đồng chí Quảng Văn Ngọc- Bí thư Huyện ủy trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính Phủ cho trường THCS Ngyễn Duy Hiệu. Ảnh MINH THÔNG
Ông Quảng Văn Ngọc - Bí thư Huyện ủy Nông Sơn trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường THCS Ngyễn Duy Hiệu. Ảnh: M.THÔNG

Nông Sơn có 14 trường học từ mầm non đến THPT với gần 4.700 học sinh, 412 giáo viên. Tỷ lệ học sinh học lực khá, giỏi đạt hơn 56%; học sinh yếu, kém giảm qua từng năm; học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, đại học luôn ở mức cao (hơn 98%). Đến nay có 7 trường đạt chuẩn quốc gia. Nông Sơn cũng đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2…

Dịp này, Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (xã Quế Lộc) được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua 2 tập thể; UBND huyện Nông Sơn tuyên dương, khen thưởng 4 tập thể và 63 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

* UBND huyện Bắc Trà My cũng vừa tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương, khen thưởng năm học 2021 - 2022.

Ngành giáo dục Bắc Trà My có hơn 1.000 thầy cô giáo đang công tác, giảng dạy. Tại lễ kỷ niệm, thầy cô giáo đã ôn lại chặng đường 40 năm cùng nhau vượt qua khó khăn, thi đua dạy tốt - học tốt. Năm học 2021 - 2022, toàn huyện có 9 tập thể được công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Phòng GD-ĐT Bắc Trà My được Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen về thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”.

Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, Phòng GD-ĐT Bắc Trà My cũng đã tổ chức cuộc thiGương sáng nhà giáo” nhằm thể hiện sự tri ân cống hiến của thầy cô giáo vùng cao trong sự nghiệp trồng người.

* Sáng 17/11, UBND huyện Thăng Bình tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2021 - 2022.

Thăng Bình có 65/70 trường công lập đạt chuẩn quốc gia (92,8%). Công tác đổi mới quản lý giáo dục được đẩy mạnh và có chuyển biến tích cực. Các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong toàn ngành.

Dịp này, lãnh đạo huyện trao tặng Bằng khen của Bộ GD-ĐT cho 2 cá nhân, Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 3 tập thể; 28 tập thể được công nhận Tập thể lao động xuất sắc; 3 tập thể và 7 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Các địa phương tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO