Chuyển biến trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống ở giới trẻ

X.PHÚ 11/05/2021 11:01

(QNO) - Sáng nay 11.5, Bộ GD-ĐT và Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 1501 (28.8.2015) của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”.

Đầu cầu Quảng Nam tại hội nghị trực tuyến toàn quốc. Ảnh: X.P
Đầu cầu Quảng Nam tại hội nghị trực tuyến toàn quốc. Ảnh: X.P

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn và Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy chủ trì hội nghị. Tại Quảng Nam, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc cùng đại diện Tỉnh đoàn, các sở, ban ngành tham gia hội nghị.

Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, sau 5 năm triển khai, đến nay 100% sở GD-ĐT và 85% cơ sở giáo đại học, cao đẳng đã ban hành kế hoạch triển khai, lồng ghép công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên (HSSV), thực hiện nhiều hoạt động thiết thực phù hợp với yêu cầu GD-ĐT và điều kiện của nhà trường, địa phương. Tất cả 5 chỉ tiêu theo quyết định đều cơ bản hoàn thành.

Quá trình thực hiện tạo nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống. Nhận thức của thanh thiếu nhi, HSSV về các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, ý thức trách nhiệm với gia đình, với việc học tập, rèn luyện có nhiều chuyển biến; tích cực tham gia các hoạt động tập thể, đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện vì cộng đồng và các hoạt động, phong trào thi đua, cuộc vận động do ngành giáo dục, các bộ ngành phát động.

Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương thanh thiếu nhi, HSSV nghèo vượt khó, học giỏi, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, tấm gương HSSV sống đẹp, giúp bạn đến trường. Đại đa số các HSSV đạt tiêu chuẩn đạo đức, lối sống, hạnh kiểm, rèn luyện theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chuyển biến trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống ở giới trẻ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO