Dấu ấn trong phong trào thể thao trường học

ĐĂNG NGUYÊN 01/06/2022 16:06

(QNO) - Sau gần 10 năm chia tách, Tổ Thể dục & Giáo dục quốc phòng - an ninh (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.Tam Kỳ) đã để lại nhiều dấu ấn cho phong trào rèn luyện thể chất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh toàn trường.

Cùng với chú trọng chất lượng chuyên môn dạy học, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm còn quan tâm đẩy mạnh rèn luyện thể thao cho học sinh. Ảnh: Đ.T
Cùng với chú trọng chất lượng chuyên môn dạy học, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm còn quan tâm đẩy mạnh rèn luyện thể thao cho học sinh. Ảnh: Đ.T

Thầy giáo Huỳnh Đức Tỉnh - Tổ phó chuyên môn Tổ Thể dục & Giáo dục quốc phòng - an ninh nhà trường được thành lập vào tháng 9.2002, lúc đó ghép chung với Tổ Sử - Địa và Công dân. Tròn 10 năm sau, tức vào tháng 9.2012, tổ chính thức được tách riêng, trở thành tên gọi như bây giờ.

Trải qua 10 năm hoạt động, Tổ Thể dục & Giáo dục quốc phòng - an ninh nhà trường luôn góp mặt và đoạt nhiều thành tích cao tại các kỳ thi thể thao của tỉnh và toàn quốc. Đây được xem là kết quả đáng tự hào sau những nỗ lực không mệt mỏi của thầy và trò Tổ Thể dục & Giáo dục quốc phòng - an ninh, góp phần không nhỏ cho mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường trong những năm qua.

Theo thầy Tỉnh, năm học 2021 - 2022, Tổ Thể dục & Giáo dục quốc phòng - an ninh nhà trường duy trì sĩ số 24 lớp học với 813 học sinh cả 3 khối lớp 10, 11 và 12. Với lợi thế là đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt huyết và tận tâm, nhiều năm qua, công tác giảng dạy, học tập của thầy và trò Tổ Thể dục & Giáo dục quốc phòng - an ninh luôn được đánh giá tốt về năng lực.

"Nhiều kế hoạch giáo dục môn học được xây dựng và triển khai đúng quy định theo hướng dẫn của ngành, nhất là việc tăng cường áp dụng các hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực, giúp học sinh vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống" - thầy Tỉnh chia sẻ.

Học sinh nhà trường tham gia giải bơi tại hội thi. Ảnh: Đ.T
Học sinh nhà trường tham gia giải bơi tại hội thi. Ảnh: Đ.T

Trên cơ sở phân công giảng dạy, kiểm tra chuyên môn của tổ, hằng năm số lượng tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin luôn được duy trì khoảng 300 tiết; nhiều giáo viên tích cực tham gia chuyên đề liên quan đến lĩnh vực giảng dạy. Nhờ đó, chất lượng dạy học của tổ được nâng cao rõ nét, với nhiều thành tích đáng tự hào, góp thêm vào thành quả chung của nhà trường.

Cụ thể, tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Nam (năm học 2020 - 2021), học sinh Tổ Thể dục & Giáo dục quốc phòng - an ninh nhà trường đăng ký tham gia thi đấu 12/13 môn của hội khỏe với 132 vận động viên. 

Kết quả, ở bộ môn bơi, vận động viên của trường xuất sắc giành 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng (xếp nhì toàn đoàn); Môn kéo co, giành 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng (xếp nhì toàn đoàn); Môn cầu lông đoạt 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng (xếp thứ 4 toàn đoàn); Bóng bàn 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng (xếp 3 toàn đoàn); Bóng rổ 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng; Cờ vua 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc (xếp nhất toàn đoàn); Võ cổ truyền giành 1 huy chương đồng; Điền kinh được xếp thứ 5 toàn đoàn.

Chung cuộc hội thi, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm đoạt giải nhất toàn đoàn.

Học sinh được hỗ trợ giáo dục kỹ năng, nâng cao rèn luyện thể chất. Ảnh: Đ.T
Học sinh được hỗ trợ giáo dục kỹ năng, khuyến khích nâng cao rèn luyện thể chất. Ảnh: Đ.T

Đặc biệt, tại Giải bơi học sinh toàn quốc năm 2020, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm có 5 vận động viên tham dự; kết quả giành được 2 huy chương đồng ở môn thi 100m ếch nam của Trần Thanh Tùng và 4x5m tiếp sức nữ của Nguyễn Thị Kim Châu.

Riêng tại Giải vô địch trẻ cờ vua quốc gia 2021, do Liên đoàn Cờ Việt Nam phối hợp Bộ môn cờ Tổng cục Thể dục - thể thao tổ chức, em Nguyễn Phú Hưng đoạt huy chương bạc cá nhân cờ tiêu chuẩn nội dung nam nhóm tuổi 17.

Ngoài ra, trong số 3 huy chương đồng giành được có đến 2 huy chương do học sinh của Tổ Thể dục & Giáo dục quốc phòng - an ninh nhà trường mang về. Cụ thể, là thành tích của em Huỳnh Hà Giang và Phan Lê Mi Na thi đấu ở đội nữ nhóm tuổi 15; Nguyễn Hải Nam và Nguyễn Phú Hưng thi đấu ở đội nam nhóm tuổi 17.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trao cúp đoạt giải nhất toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng tỉnh năm học 2020 - 2021 cho đại diện Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: Đ.T
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh trao cúp đoạt giải nhất toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng tỉnh năm học 2020 - 2021 cho đại diện Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: Đ.T

Thầy giáo Phan Văn Lĩnh - Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, trong định hướng của nhà trường, ngoài chú trọng chất lượng chuyên môn dạy và học, còn xây dựng và đào tạo nâng cao kỹ năng rèn luyện thể chất cho học sinh. Từ việc rèn luyện này, nhiều năm qua, học sinh của trường luôn góp mặt và đoạt giải cao tại các kỳ thi tuyển học sinh giỏi, hội thi thể thao trong tỉnh và toàn quốc.

"Riêng Tổ Thể dục & Giáo dục quốc phòng - an ninh, những năm qua, ngoài có thêm nhiều cán bộ được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 100% giáo viên trong tổ đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở… đang ngày đêm miệt mài góp sức cho mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục chung của nhà trường" - thầy Lĩnh nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Dấu ấn trong phong trào thể thao trường học
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO