Gặp mặt kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Khuyến học Thăng Bình

Q.VIỆT 09/06/2023 09:52

(QNO) - Sáng nay 9/6, Hội Khuyến học huyện Thăng Bình tổ chức gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hội (10/6/1993 - 10/6/2023). Các đồng chí Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lẵng hoa chúc mừng.

Quang cảnh buổi gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Thăng Bình . Ảnh: Q.VIỆT
Quang cảnh gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Thăng Bình. Ảnh: Q.VIỆT

Cách đây hơn 30 năm, Hội Khuyến khích và hỗ trợ giáo dục tại Trường THPT Tiểu La được thành lập từ sự tâm huyết với sự nghiệp giáo dục địa phương của các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của huyện, đứng đầu là cố Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Trai nhằm giúp đỡ, chia sẻ với học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đến năm 1993, hoạt động của Hội Khuyến khích và hỗ trợ giáo dục đem lại hiệu quả thiết thực. Nhu cầu giúp đỡ của học sinh ngày càng nhiều hơn, yêu cầu tổ chức của hội phải được phát triển ngang tầm theo sự phát triển của sự nghiệp giáo dục trên địa bàn. Ngày 10/6/1993, UBND huyện Thăng Bình ban hành Quyết định số 66 thành lập Hội Khuyến học huyện Thăng Bình.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp - Chủ tịch Hội Khuyến học Thăng Bình cho biết, đến nay hệ thống hội khuyến học các cấp ở Thăng Bình hoạt động ổn định với 22 hội xã, thị trấn (tỷ lệ 100%). Toàn huyện có gần 560 chi hội khuyến học với hơn 23 nghìn hội viên. Trong 30 năm qua, các cấp hội vận động, cấp phát hơn 52 tỷ đồng cho 265 nghìn lượt học sinh, sinh viên; xây dựng, mua sắm trang thiết bị dạy và học hơn 9,2 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gặp mặt kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Khuyến học Thăng Bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO