Hỗ trợ xây dựng trường học an toàn, thân thiện

TƯỜNG VY 08/12/2022 05:40

Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Ngô Thị Minh dẫn đầu vừa có buổi làm việc với Sở GD-ĐT và trao tặng nhiều trang thiết bị hỗ trợ xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn thay mặt lãnh đạo tỉnh nhận quà từ chương trình hỗ trợ của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Ngô Thị Minh trao. Ảnh: T.V
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn thay mặt lãnh đạo tỉnh nhận quà từ chương trình hỗ trợ của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Ngô Thị Minh trao. Ảnh: T.V

Thứ trưởng Ngô Thị Minh cho biết, “Điều ước cho em - kết nối nguồn lực xây dựng trường học an toàn, thân thiện giai đoạn 2021 - 2025” là chương trình lớn của Bộ GD-ĐT.

Mục đích thay đổi cách tiếp cận trong tăng cường trách nhiệm của địa phương, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tạo nguồn lực đầu tư, nhất là ở miền núi để xây dựng, tu bổ trường lớp bảo đảm điều kiện và môi trường học tập an toàn, thân thiện cho học sinh (HS) vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới, hải đảo, địa bàn có nhiều khu công nghiệp.

“Chương trình triển khai tại 600 trường học trên cả nước, trong đó Quảng Nam có 10 trường mầm non, 5 tiểu học, 5 THCS thuộc huyện Nam Trà My được hưởng chính sách này.

Theo đó, chương trình sẽ xây dựng 2 nhà vệ sinh, 1 phòng học chuẩn thông minh, tặng 6.500 bình lọc nước, kem và bàn chải đánh răng với tổng trị giá hơn 8 tỷ đồng do các nhà tài trợ trao tặng, gồm Công ty CP Xúc tiến đầu tư và phát triển bền vững (SIPPCO), Quỹ Toyota, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam UNICEF, Công ty Colgate Palmolive, Công ty TNHH Quản lý DUCAPITAL Holding” - bà Minh nói.

Báo cáo với đoàn công tác về tình hình trường lớp của địa phương, ông Nguyễn Văn Nhị - Phó Trưởng phòng GD-ĐT Nam Trà My cho biết, toàn huyện có 29 trường mầm non, tiểu học và THCS. Là huyện miền núi cao với nhiều điểm lẻ ở các thôn nóc, cơ sở vật chất phòng học, trang thiết bị phục vụ dạy học còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Hiện nay nhu cầu xây dựng, mua sắm khá lớn song địa phương không có nguồn lực đáp ứng nhu cầu đầu tư.

Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường thông tin, giáo dục Quảng Nam thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực; trong đó đáng chú ý là chất lượng giáo dục từng bước nâng lên, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia tăng cao. Tuy nhiên, điều kiện cơ sở vật chất trường học trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là miền núi.

Hiện toàn tỉnh còn 42 phòng học tạm tập trung ở huyện Nam Trà My và Tây Giang; có 436 phòng học hư hỏng, đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn để sử dụng. Nhiều trường còn thiếu phòng học bộ môn, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và vui chơi xuống cấp, hư hỏng; nhiều trường học chưa có hệ thống nước sạch đạt chuẩn. Vì vậy, bên cạnh sự quan tâm đầu tư của tỉnh, rất cần sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân quan tâm đến giáo dục.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn bày tỏ lời cám ơn đối với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ GD-ĐT, các nhà tài trợ đã hỗ trợ ngành GD-ĐT Quảng Nam nhiều phần quà giá trị. Ông Tuấn nói, sự hỗ trợ này có ý nghĩa rất lớn, kịp thời, góp phần giúp HS các địa phương trong tỉnh được học tập, chăm sóc tốt hơn, có điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng dạy và học.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hỗ trợ xây dựng trường học an toàn, thân thiện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO