Học sinh Quảng Nam khai giảng năm học mới 2020 - 2021

PV - CTV 05/09/2020 09:56

(QNO) - Sáng nay 5.9, cùng với học sinh (HS) cả nước, HS các cấp trên địa bàn Quảng Nam khai giảng năm học mới 2020 - 2021. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 nên lễ khai giảng được tổ chức gọn nhẹ, chỉ có HS đầu cấp và một số em đại diện các lớp tham dự. Vì vậy, không khí của ngày khai trường có phần kém sôi nổi như các năm trước.

Nhà trường đón 276 học sinh vào lớp 10
Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông đón 276 HS vào lớp 10. Ảnh: QUỐC HẢI

Tại lễ khai giảng của Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (TP.Hội An), đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đến dự, tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường.

Mở đầu lễ khai giảng, Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông đón 276 HS trúng tuyển vào lớp 10 ở 9 khối lớp. Những HS này đã trải qua cuộc thi với gần 800 thí sinh ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham gia.

Đồng chí Phan Việt Cường tặng hoa và đánh đống khai giảng
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đánh trống khai giảng năm học mới 2020 - 2021. Ảnh: QUỐC HẢI

Năm học qua, chất lượng giáo dục, đặc biệt là chất lượng giáo dục mũi nhọn được giữ vững, trường vươn lên dẫn đầu về chất lượng đào tạo HS giỏi của Quảng Nam. Năm học mới này, trường có gần 800 HS. Thầy và trò tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và mang phong cách riêng.

Tại lễ khai giảng, nhà trường tuyên dương khen thưởng 9 HS vừa đỗ thủ khoa ở 9 môn chuyên khối lớp 10.

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đến dự lễ khai giảng của Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.Tam Kỳ), tặng lẵng hoa của UBND tỉnh và đánh hồi trống khai trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: XUÂN PHÚ

Năm học 2020 - 2021, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm đón 280 HS trúng tuyển vào lớp 10 của 8 lớp chuyên. Mục tiêu của thầy và trò trong năm học này là tiếp tục đổi mới tư duy, sáng tạo; nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là chất lượng mũi nhọn, kỹ năng sống, góp phần khẳng định thương hiệu trường chất lượng cao không chỉ của tỉnh mà còn cả nước.

đánh hồi trống khai trường.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh hồi trống khai trường. Ảnh: XUÂN PHÚ

Năm học 2019 - 2020, nhà trường đã gặt hái được nhiều kết quả trong công tác dạy và học, đoạt 18 giải tại kỳ thi HS giỏi quốc gia, có 5 HS giỏi được Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh tặng bằng khen; cũng là năm lập thành tích cao nhất từ trước đến nay tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, thi tuyển sinh du học Nga. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 1, HS nhà trường đạt 5 điểm 10.

Ảnh: XUÂN PHÚ
Năm học này Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm có 280 HS trúng tuyển vào lớp 10: Ảnh: XUÂN PHÚ

Tại buổi lễ, nhà trường tặng giấy khen cho HS Cao Quang Đôn - lớp 10 chuyên Lý, đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020.

Năm học 2020 - 2021 Quảng Nam giảm 4 trường

Tin từ Sở GD-ĐT, năm học 2020 - 2021 toàn tỉnh có 356.763 HS. Trong đó, giáo dục mầm non 84.224 cháu, tăng 657 cháu so với năm học trước; giáo dục phổ thông 272.539 HS, tăng 7.162 HS so với năm học trước. Cụ thể, tiểu học 131.609 HS, THCS 92.379 HS, THPT 48.551 HS. Trong đó, tuyển mới lớp 1: 26.310 HS, lớp 6: 23.664 HS, lớp 10: 16.731 HS.

Năm học này Quảng Nam có 799 trường, giảm 4 trường so với cuối năm học 2019 - 2020. Trong đó có 285 trường mẫu giáo - mầm non (công lập 226 trường, ngoài công lập 59 trường), tăng 1 trường so với cuối năm học 2019 - 2020; 239 trường tiểu học, giảm 7 trường (do ghép trường cấp 1 - 2); 218 trường THCS (trong đó 33 trường 2 cấp học); 57 trường THPT.

Tính đến nay toàn tỉnh có 23.555 cán bộ, giáo viên. Trong đó, 1.751 cán bộ quản lý, 18.561 giáo viên, 3.39 nhân viên.

Để chuẩn bị cho năm học mới, ở khối các phòng GD-ĐT huyện, thị xã, thành phố đầu tư xây dựng mới 492 phòng và sửa chữa 951 phòng học với tổng kinh phí đầu tư gần 358 tỷ đồng; mua sắm bàn ghế HS, bàn ghế giáo viên, máy vi tính và các loại thiết bị khác với tổng kinh phí hơn 115,4 tỷ đồng.

Các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT xây dựng mới 12 phòng ở Trường THPT Thái Phiên, 24 phòng học Trường THPT Nguyễn Huệ, 12 phòng học Trường THPT Võ Chí Công với tổng kinh phí 86,5 tỷ đồng; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất với tổng kinh phí hơn 9,9 tỷ đồng; mua sắm trang thiết bị hơn 14,7 tỷ đồng.

* Do nhiều HS không dự lễ khai giảng nên một số trường học tại TP.Tam Kỳ tổ chức trực tuyến hoặc gửi thư cho HS theo dõi, cảm nhận không khí khai giảng. Tại Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, nhà trường đã gửi qua zalo cho phụ huynh thư của cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Hữu.

Nhân viên y tế chỉnh sửa khẩu trang cho HS
Nhân viên y tế chỉnh sửa khẩu trang cho HS trước khi dự khai giảng tại một trường tiểu học ở Tam Kỳ. Ảnh: XUÂN PHÚ

Trong thư có những đoạn khá xúc động: “Vào ngày này những năm trước, các em hân hoan đến trường với những bộ trang phục mới cùng sự háo hức, vui tươi trong không gian muôn màu của sân trường ngày khai giảng… Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 có sự khác biệt so với những năm học qua. Các em không dự trực tiếp ở trường mà theo dõi từ xa.

Giáo viên sát khuẩn tay cho HS.
Giáo viên sát khuẩn tay cho HS. Ảnh: XUÂN PHÚ

Cô mong các em đừng buồn vì điều đó. Không đến trường hôm nay là các em đã góp phần tạo sự giãn cách cần thiết, dành không gian thuận lợi cho thầy cô chăm lo cho các em lớp 1 - những học sinh lần đầu tiền được đón vào trường tiểu học. Như vậy là các em đã có việc làm ý nghĩa góp phần bảo vệ thành quả công cuộc phòng chống dịch Covid-19 của thành phố chúng ta…

Hy vọng ở tại nhà các em vẫn cảm nhận được không khí ấm áp, yêu thương và những điều cần quan tâm thực hiện trong năm học mới…”.

Honda Việt Nam tặng 27.904 mũ bảo hiểm cho HS Quảng Nam

Tại lễ khai giảng ở Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Tam Kỳ), Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức lễ phát động tặng mũ bảo hiểm cho HS lớp 1. Tại đây, ông Lê Ngọc Sơn - Phó Chánh Thanh tra phụ trách An toàn giao thông (Sở GTVT) đã trao bảng tượng trưng 27.904 mũ bảo hiểm (trong tổng số gần 2 triệu mũ trên toàn quốc) cho HS lớp 1 năm học 2020 - 2021 của Quảng Nam.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Tam Kỳ (phải) tiếp nhận bảng tượng trưng 27.904 mũ bảo hiểm của Công ty Honda Việt Nam từ Ban An toàn giao thông tỉnh trao tặng từ cho học sinh lớp 1 năm học 2020-2021 tại Quảng Nam.
Công ty Honda Việt Nam tặng 27.904 mũ bảo hiểm cho HS lớp 1 của Quảng Nam. Ảnh: CHÂU NỮ

Toàn bộ số mũ bảo hiểm này do Công ty Honda Việt Nam tài trợ thông qua chương trình “Giữ trọn ước mơ” được ký kết giữa Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ GD-ĐT cùng Công ty Honda Việt Nam. Đây là năm học thứ 3, chương trình “Giữ trọn ước mơ” được thực hiện trên phạm vi toàn quốc và là chương trình tặng mũ bảo hiểm lớn nhất Việt Nam tổ chức hằng năm vì mục tiêu giảm thiểu hậu quả tai nạn giao thông.

Dịp này, được sự ủy quyền của Công ty Honda Việt Nam, Công ty Honda Quốc Tiến 2 Tam Kỳ trao 205 mũ bảo hiểm cho HS lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Năm học trước, Công ty Honda Quốc Tiến 2 cũng trao tặng 210 mũ bảo hiểm cho HS lớp 1 của trường.

* Sáng cùng ngày, 14 trường học từ bậc mầm non đến THPT trên địa bàn huyện Nông Sơn đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới 2020 - 2021.

Trường THPT Nông Sơn đón 236 học sinh vào khối lớp 10 năm học 2020- 2021.
Trường THPT Nông Sơn đón 236 HS khối lớp 10. Ảnh: TÂM PHƯƠNG

Năm học này toàn huyện có hơn 5.100 HS ở các cấp học. Trong đó gần 4.500 HS với 184 lớp học ở bậc mẫu giáo, tiểu học, THCS; 684 HS cấp THPT. Đây là năm học mà các trường vừa thực hiện nhiệm vụ dạy tốt - học tốt vừa tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19.

Để HS bước vào năm học mới an toàn, 100% trường học triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch ngay từ lễ khai giảng như sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang... Lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn. Các trường mẫu giáo tổ chức chia nhỏ địa điểm tập trung HS; các trường tiểu học, THCS, THPT (trừ khối đầu cấp) cử đại diện ban cán sự lớp dự lễ khai giảng, không tổ chức diễu hành khi đón HS đầu cấp.

* Hơn 5.500 HS của 23 trường học trên địa bàn Tây Giang khai giảng bước vào năm học mới. Trong đó cấp mầm non có 7 trường, tiểu học 10 trường, THCS 4 trường và THPT 2 trường. Chuẩn bị cho năm học mới, Tây Giang hỗ trợ kinh phí hơn 10 tỷ đồng cho các trường mua sắm sách giáo khoa, trang thiết bị, sửa chữa các công trình trường học...

Trường THPT Tây Giang chính thức khai giảng bước vào năm học mới 2020-2021
Trường THPT Tây Giang khai giảng năm học mới. Ảnh: HIỀN THÚY

Các trường cũng tập trung công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, trang bị thêm nước rửa tay, cồn sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, khẩu trang y tế tại các điểm chính cũng như tại tất cả phòng học của các trường. Trước đó, Phòng GD-ĐT phối hợp Trung tâm Y tế huyện tiến hành phun thuốc khử trùng tại các trường.

* Khoảng 36.000 HS thuộc 4 cấp học của huyện Thăng Bình đến trường khai giảng năm học 2020 - 2021. Trong đó, cấp mầm non hơn 7.600 em, tiểu học hơn 13.500 em, THCS gần 10.000 em và THPT khoảng 5.000 em.

Ông Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình tặng học bổng cho học sinh trường THCS Nguyễn Tri Phương (xã Bình Quế).
Ông Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình tặng học bổng HS Trường THCS Nguyễn Tri Phương (xã Bình Quế). Ảnh: BIÊN THỰC

Lễ khai giảng năm nay các trường đều bố trí nước rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt và phát khẩu trang cho HS. Đại dịch Covid-19 còn diễn biến khó lường, vì vậy các trường xác định cần thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về GD-ĐT; khắc phục khó khăn để vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa tổ chức tốt việc học tập.

Clip tựu trường tại Trường Tiểu học Kim Đồng (thị trấn Hà Lam, Thăng Bình):

* Cùng với toàn tỉnh, huyện Duy Xuyên tổ chức lễ khai giảng năm học mới ngắn gọn, đơn giản; 100% HS, cán bộ, giáo viên đeo khẩu trang phòng chống Covid-19. Năm học này toàn huyện có hơn 26.500 HS ở 57 trường học.

Clip khai giảng tại Trường THPT Nguyễn Hiền (Duy Xuyên):

Dịp này, tại Trường THPT Sào Nam, Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Nam trao tặng 5 suất học bổng cho HS khó khăn có thành tích xuất sắc trong học tập (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng).

* Theo bà Nguyễn Thị Anh Hậu - Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện Núi Thành, năm học 2020 - 2021 toàn huyện có 61 trường ở các cấp học mẫu giáo, tiểu học, THCS với tổng số 25.745 HS. Ngoài ra còn có 3 trường THPT đóng chân trên địa bàn.

Clip khai giảng tại Trường Mẫu giáo Hoa Sen (xã Tam Xuân 1, Núi Thành):

Lễ khai giảng năm nay được thực hiện theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT, hướng dẫn của Sở GD-ĐT, UBND huyện. Theo đó, cấp mầm non thực hiện khai giảng tại lớp; cấp tiểu học, THCS tùy vào điều kiện của mỗi trường sẽ tổ chức lễ khai giảng nhanh gọn, chú trọng công tác phòng chống dịch Covid-19, thời gian thực hiện chỉ 30 - 45 phút.

* Tại điểm trường Tắk Pổ (Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập, Nam Trà My), buổi lễ khai giảng có 34 HS (8 em lớp 1, 6 em lớp 2, 20 em mẫu giáo), 2 giáo viên, 4 phụ huynh đại diện và trưởng nóc.

Các em học sinh dự lễ khai giảng tại điểm trường Tắk Pổ. Ảnh: THANH THẮNG
HS dự lễ khai giảng tại điểm trường Tắk Pổ. Ảnh: THANH THẮNG

Mặc dù địa bàn vùng cao đi lại khó khăn nhưng điểm trường này vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, tất cả người có mặt đều mang khẩu trang. Năm nay được phân công về đây phụ trách lớp ghép (lớp 1 và 2), cô giáo Nguyễn Việt Thảo cho hay bản thân rất vui vì nhận được tình cảm quý mến của bà con.

Cô giáo Nguyễn Việt Thảo triển khai công tác đầu năm học mới. Ảnh: THANH THẮNG
Cô giáo Nguyễn Việt Thảo triển khai công tác đầu năm học mới. Ảnh: THANH THẮNG

Một tin vui đến với hơn 50 hộ dân ở Tắk Pổ là con đường mới đang mở dẫn vào làng. Bà con và các cô giáo đều háo hức bởi sắp tới sẽ không còn cuốc bộ đường rừng hàng giờ đồng hồ để đến điểm trường.

Những em học sinh nhỏ phải có phụ huynh trông giữ tại buổi khai giảng. Ảnh: THANH THẮNG
Một em nhỏ còn bỡ ngỡ trong ngày đầu đến trường. Ảnh: THANH THẮNG
.
Cô và trò điểm trường Tắk Pổ sẵn sàng bước vào năm học mới. Ảnh: THANH THẮNG 

* Năm học 2020 - 2021, huyện Nam Trà My có 31 trường ở 4 cấp học, đa số HS là người đồng bào dân tộc thiểu số, đội ngũ giáo viên hầu hết ở đồng bằng lên công tác. Nhiệm vụ phòng chống dịch trước năm học mới được ngành giáo dục triển khai sớm ngay từ giữa tháng 8.

.
HS Nam Trà My dự lễ khai giảng năm học 2020 - 2021. Ảnh: VĂN THỌ

Các trường chủ động lập kế hoạch, chuẩn bị các kịch bản để phòng chống dịch Covid-19, phối hợp với ngành y tế phun thuốc khử trùng. Nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, khẩu trang được chuẩn bị đầy đủ.

* Gần 12.000 HS trên địa bàn huyện Bắc Trà My cũng bước vào năm học mới 2020 - 2021.

Năm học này Trường PTDT Nội trú Nước Oa đón 105 em học sinh vào khối lớp 9
Năm học này Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nước Oa (Bắc Trà My) đón 105 HS mới. Ảnh: TUẤN TÚ

Năm học này Bắc Trà My có 39 đơn vị trường học, giảm 1 trường so với năm học trước. Huyện trích gần 3 tỷ đồng để sửa chữa một số điểm trường và mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học. Địa phương tiếp tục tập trung phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới GD-ĐT.

* Hơn 7.000 HS trên địa bàn huyện Nam Giang đến trường dự lễ khai giảng năm học mới.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Nam Giang
HS Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Nam Giang dự lễ khai giảng. Ảnh: VĂN KHANH

Ghi nhận tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Nam Giang, năm học này có 38 cán bộ, giáo viên và 377 HS. Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học định hướng phát triển năng lực và kiểm tra đánh giá; rà soát chương trình sách giáo khoa, xây dựng kế hoạch giảng dạy các bộ môn phù hợp, đảm bảo theo khung chương trình của Bộ GD-ĐT, theo chuẩn kiến thức kỹ năng, theo nội dung giảm tải; chuẩn bị mọi điều kiện cho chương trình giáo dục phổ thông mới...

* Tại huyện Hiệp Đức có hơn 9.300 HS bước vào năm học mới. Lễ khai giảng diễn ra trong không khí trang nghiêm, nhanh gọn, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch. Ngành GD-ĐT huyện cấp phát sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục mới cho học sinh 3 xã vùng cao; mua sắm trang thiết bị đầy đủ cho các trường. Đồng thời quy hoạch mạng lưới trường lớp, sáp nhập Trường Mẫu giáo Bình Minh phân hiệu xã Quế Bình (cũ) vào Trường Mầm non Măng non (thị trấn Tân Bình).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Học sinh Quảng Nam khai giảng năm học mới 2020 - 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO