Học tập để chứng minh dân tộc ta không thua kém bất cứ dân tộc nào

XUÂN PHÚ 10/06/2023 11:31

(QNO) - Sáng nay 10/6 tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam phát động phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”. Lễ phát động cũng được trực tuyến tại tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự. Tại điểm cầu Quảng Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tham dự lễ phát động.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030“. Ảnh: X.P
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030“. Ảnh: X.P

Phát động phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là phong trào quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và hành động, xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy việc học tập suốt đời cho mọi công dân.

Theo Thủ tướng, dân tộc Việt Nam có truyền thống cần cù, hiếu học và luôn có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Tư tưởng tự học, học tập suốt đời của thầy giáo Chu Văn An - tấm gương mẫu mực về tôn sư trọng đạo. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là tấm gương vĩ đại về tự học, tự rèn luyện, học tập suốt đời.

GD-ĐT được xác định là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội và phát triển mạnh mẽ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại những tấm gương vượt khó như nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký, nhiều cụ già 70 - 80 tuổi vẫn tự học, những vận động viên khuyết tật tham gia thi đấu tại Para Games...; xem đó như nỗ lực vượt khó của con người Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cùng lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương tham gia lễ phát động tại đầu cầu Quảng Nam. Ảnh: X.P
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cùng lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành, địa phương tham gia lễ phát động tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: X.P

Nhấn mạnh để “không ai ở lại phía sau” trong sự nghiệp học tập, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị trong thời gian tới cả nước cần thực hiện tốt Chỉ thị 11 (13/4/2007) của Bộ Chính trị, Kết luận 49 (10/5/2019) của Ban Bí thư, Nghị quyết 29 (4/11/2013) của Trung ương để đẩy mạnh, tạo chuyển biến hơn nữa phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, nâng cao nhận thức trong các cấp, ngành, từng người dân.

“Chúng ta quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để người người học tập, nhà nhà học tập, cộng đồng học tập và cả nước học tập. Học tập ở bất cứ nơi nào có thể, ở tất cả các lĩnh vực; học tập để hoàn thiện đức - trí - thể - mỹ; học tập để bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Học tập để chứng minh rằng, dân tộc ta không thua kém bất cứ dân tộc nào” - Thủ tướng khẳng định.

Theo Bộ GD-ĐT, lễ phát động với mục đích tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Sau sự kiện này, các bộ, ngành trung ương, các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp, các tỉnh, thành phố sẽ triển khai phong trào thi đua sâu rộng và thường xuyên ở cơ quan, đơn vị, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế.

.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Học tập để chứng minh dân tộc ta không thua kém bất cứ dân tộc nào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO