Hội An triển khai chương trình giáo dục di sản

ĐỖ HUẤN 08/09/2021 05:56

Sau 7 năm biên soạn và thử nghiệm, từ năm học 2021 - 2022 học sinh TP.Hội An được học chương trình giáo dục di sản.

Học sinh lớp 1 sau buổi tìm hiểu và trải nghiệm tại di tích Chùa Cầu.
Học sinh lớp 1 sau buổi tìm hiểu và trải nghiệm tại di tích Chùa Cầu.

Ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng phòng GD-ĐT TP.Hội An cho biết, chương trình và bộ tài liệu mang tên “Giáo dục di sản trong học đường ở Hội An” trước mắt sẽ áp dụng cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

Bộ tài liệu dày 160 trang, học sinh sẽ được học các chủ đề liên quan về di sản văn hóa Hội An như đình, chùa, hội quán, nhà thờ tộc, lăng, nhà cổ, làng nghề và một số loại hình nghệ thuật dân gian ở Hội An…

Để đưa chương trình giáo dục di sản vào giảng dạy trong năm học mới này, thời gian qua Phòng GD-ĐT thành phố đã triển khai thực nghiệm ở 14 trường học trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội An triển khai chương trình giáo dục di sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO