Hơn 1.000 học sinh Quảng Nam tham dự chương trình “Đưa trường học đến thí sinh”

X.PHÚ 20/05/2022 14:16

(QNO) - Sáng nay 20.5, tại Trường THPT Trần Cao Vân (TP.Tam Kỳ), Báo Người Lao Động phối hợp với Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT Quảng Nam, Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam tổ chức chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” năm 2022.

Các thành viên Ban tư vân tuyển sinh thông tin về kỳ tuyển sinh sắp tới. Ảnh: X.P
Ban tư vấn tuyển sinh thông tin về kỳ tuyển sinh sắp tới. Ảnh: X.P

Tham gia chương trình có lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học - Bộ GD-ĐT, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Tài chính - marketing, Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Trường Đại học Quảng Nam, Trường Đại học Đông Á. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đến dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cảm ơn Ban Biên tập Báo Người Lao Động tổ chức chương trình. Ảnh: X.P
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cảm ơn Ban Biên tập Báo Người Lao Động tổ chức chương trình. Ảnh: X.P

Chương trình chào đón hơn 1.000 học sinh (HS) đến từ các trường THPT tại TP.Tam Kỳ gồm Trường THPT Trần Cao Vân, Phan Bội Châu, Duy Tân, Hà Huy Tập và THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Dương Quang trao 7.000 lá cờ từ chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” cho Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam. Ảnh: X.P
Nhà báo Dương Quang - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động trao 7.000 lá cờ từ chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” cho Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam. Ảnh: X.P

Ngoài ra, HS các trường THPT khác trên địa bàn tỉnh có thể theo dõi chương trình qua sóng truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam hoặc tường thuật trực tuyến tại địa chỉ website “nld.com.vn” và fanpage “Đưa trường học đến thí sinh” của Báo Người Lao Động.

Hơn 1.000 HS tại Tam Kỳ tham gia buổi tư vấn tuyển sinh. Ảnh: X.P
Hơn 1.000 HS tại Tam Kỳ tham gia buổi tư vấn tuyển sinh. Ảnh: X.P

“Đưa trường học đến thí sinh” được Báo Người Lao Động thực hiện xuyên suốt 20 năm qua tại rất nhiều tỉnh thành với sự tham gia của hàng triệu HS các thế hệ nhằm tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh cho HS THPT chọn nghề, chọn ngành và chọn trường phù hợp để giúp các em xác định hướng đi đúng đắn cho tương lai. Năm nay, chương trình lần thứ 21 được tổ chức trực tiếp tại nhiều tỉnh thành, trong đó có Quảng Nam.

Mộ TS Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm hỏi về ngành học máy tính Trường ĐH Khoa học tự nhiên. Ảnh: X.P
HS Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm hỏi về ngành học máy tính Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: X.P

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cảm ơn Ban Biên tập Báo Người Lao Động tổ chức chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” mang lại nguồn thông tin bổ ích đối với việc lựa chọn, định hướng nghề nghiệp cho HS Quảng Nam.

Thành viên Ban tư vấn trả lời câu hỏi của HS. Ảnh: X.P
Thành viên Ban tư vấn trả lời câu hỏi của HS. Ảnh: X.P

Theo ông Bửu, buổi tư vấn sẽ giúp các em có đầy đủ thông tin để lựa chọn một trường dự thi phù hợp với năng lực, sở trường, sở thích và vừa phù hợp với yêu cầu xã hội, nhu cầu tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường.

Trao học bổng cho HS. Ảnh: X.P
Nhà báo Dương Quang - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động trao học bổng cho HS. Ảnh: X.P

Chương trình đã nhận được nhiều câu hỏi của HS, trong đó tập trung vào nhóm các vấn đề như phương thức xét tuyển đại học năm nay, chương trình đào tạo chất lượng cao Trường Đại học Tài chính - marketing, xét tuyển ngành học máy tính Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.Hồ Chí Minh, học phí chương trình đại học đại trà và chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng…

TS Lê Thị Thanh Mai ĐHQG TP.HCM tư vấn việc chọn ngành nghề cho các em. Ảnh: X.P
TS. Lê Thị Thanh Mai - Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh tư vấn chọn ngành nghề cho HS. Ảnh: X.P

Đại diện Vụ Giáo dục đại học - TS. Nguyễn Mạnh Hùng đã thông tin những điểm mới nhất và các lưu ý quan trọng về mùa tuyển sinh năm nay; các thành viên ban tư vấn cũng giải đáp các câu hỏi, băn khoăn của HS.

Trước câu hỏi của một HS về ngành học hot hiện nay, TS. Lê Trung Đạo - Trường Đại học Tài chính - marketing cho rằng “ngành hot hay không không quan trọng bằng phù hợp với chính mình”.

Sự tự tin của học trò Quảng Nam trước mùa thi. Ảnh: X.P
Sự tự tin của học trò Quảng Nam trước mùa thi. Ảnh: X.P

Cùng với tư vấn tuyển sinh, Báo Người Lao Động còn phối hợp với Bộ GD-ĐT, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh mở lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hướng nghiệp cho gần 200 giáo viên THPT tỉnh Quảng Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu trao cờ Tổ quốc cho đại diện ngư dân. Ảnh: X.P
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu trao cờ Tổ quốc cho đại diện ngư dân. Ảnh: X.P

Dịp này, Báo Người Lao Động tặng 20 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng cho HS Quảng Nam; Công ty CP Phân bón Bình Điền - nhà đồng hành của chương trình cũng tặng 5 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng cho HS vượt khó của Trường THPT Trần Cao Vân.

Một thành viên ban tổ chức tiếp nước uống cho HS tham gia chương trình. Ảnh: X.P
Ban tổ chức tiếp nước uống cho HS tham gia chương trình. Ảnh: X.P

Tại chương trình, Báo Người Lao Động kết hợp trao tặng bảng tượng trưng 7.000 lá cờ từ chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” cho Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam để trao tặng lại cho ngư dân nhằm động viên ngư dân kiên cường ra khơi bám biển, cùng chung tay khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hơn 1.000 học sinh Quảng Nam tham dự chương trình “Đưa trường học đến thí sinh”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO