Hơn 16.800 sĩ tử Quảng Nam bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

X.PHÚ 07/07/2022 10:54

(QNO) - Sáng nay 7.7, hơn 16.800 sĩ tử Quảng Nam bước vào môn thi đầu tiên -môn Ngữ văn - của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường - Chủ tịch Hội đồng thi tỉnh đi kiểm tra công tác tổ chức thi, động viên cán bộ coi thi tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (Tam Kỳ). Ảnh: X.P
Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường - Chủ tịch Hội đồng thi tỉnh đi kiểm tra công tác tổ chức thi, động viên cán bộ coi thi tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (Tam Kỳ). Ảnh: X.P
Theo Sở GD-ĐT cả tỉnh có hơn 16.800 TS dự thi; trong đó, 15.480 TS thi tốt nghiệp và xét đại học, cao đẳng; 820 TS chỉ thi tốt nghiệp; 535 TS chỉ thi để xét đại học, cao đẳng.
Giám thị gọi TS vào phòng thi. Ảnh: X.P
Giám thị gọi TS vào phòng thi. Ảnh: X.P
Để tạo thuận lợi cho các TS trong việc đi lại, toàn tỉnh bố trí 55 điểm thi tại tất cả 18 huyện, thị xã, thành phố; bên cạnh 51 trường THPT còn có 4 trường THCS là Trần Phú, Phan Châu Trinh (Điện Bàn), Kim Đồng (Hội An), Nguyễn Du (Tam Kỳ) với tổng cộng 802 phòng thi (726 phòng chính thức, 76 phòng dự phòng).  
Các giam thị kiểm tra chặt chẽ từng TS trước khi bước vao phòng thi. Ảnh: X.P
Các giám thị kiểm tra chặt chẽ từng TS trước khi bước vào phòng thi. Ảnh: X.P
Có tổng cộng hơn 2.300 cán bộ, giáo viên được Sở GD-ĐT điều động làm công tác thi, thanh tra thi và hơn 700 người của các lực lượng như công an, y tế, nhân viên phục vụ, trật tự viên cũng được phân công tham gia phục vụ kỳ thi.
Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường - Chủ tịch Hội đồng thi tỉnh đã đi kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi Trường THPT Võ Nguyên Giáp (Phú Ninh). Ảnh: X.P
Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường - Chủ tịch Hội đồng thi tỉnh đã đi kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi Trường THPT Võ Nguyên Giáp (Phú Ninh). Ảnh: X.P
Trong buổi sáng nay, Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường - Chủ tịch Hội đồng thi tỉnh đã đi kiểm tra công tác tổ chức thi ở một số điểm thi đặt tại Tam Kỳ, Phú Ninh và Núi Thành. Ông Tường động viên và nhắc nhở lãnh đạo điểm thi, cán bộ coi thi tập trung thực hiện chặt chẽ, đúng quy chế chuyên môn nhằm tổ chức kỳ thi diễn ra đúng quy định, an toàn, nghiêm túc.
Giám thị hướng dẫn TS cách ghi số báo danh và những lưu ý khi làm bài. Ảnh: X.P
Giám thị hướng dẫn TS cách ghi số báo danh và những lưu ý khi làm bài. Ảnh: X.P
Theo ghi nhận, trước khi gọi TS vào phòng thi, các giám thị kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đối chiếu gương mặt từng TS với ảnh trên thẻ dự thi. Những TS quên mang theo điện thoại hoặc mặc áo khoác đều được giám thị nhắc nhở mang gửi tại các phòng giữ đồ đạc do điểm thi bố trí có người trông coi.
Các TS tự do tại điểm thi Trường THPT Phan Bội Châu (Tam Kỳ) hoàn thành bài thi môn Ngữ văn. Ảnh: X.P
Các TS tự do tại điểm thi Trường THPT Phan Bội Châu (Tam Kỳ) hoàn thành bài thi môn Ngữ văn. Ảnh: X.P
Trước các điểm thi đều có lực lượng công an túc trực, đảm bảo an toàn giao thông và không để xảy ra tình trạng tập trung đông người. Cạnh đó, hầu hết các trường THPT tổ chức lực lượng đoàn viên thanh niên với tinh thần “đàn em tiếp sức đàn anh” để tiếp sức mùa thi nhằm hỗ trợ nước uống cho TS.
Đàn em tiếp sức mùa thi cho đàn anh. Ảnh: X.P
Đàn em tiếp sức mùa thi cho đàn anh. Ảnh: X.P
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, TS dự thi 3 bài thi độc lập là Ngữ văn, Toán, ngoại ngữ, 1 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên (gồm các môn thi thành phần là Hóa, Lý, Sinh) hoặc 1 bài thi tổ hợp khoa học xã hội (gồm các môn thi thành phần là Sử, Địa, Giáo dục công dân đối với THPT hoặc Sử, Địa đối với giáo dục thường xuyên). Ngoại trừ môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, tất cả các bài thi còn lại đều thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.
Tại các điểm thi đều bố trí phòng giữ đồ đạc của TS. Ảnh: X.P
Tại các điểm thi đều bố trí phòng giữ đồ đạc của TS. Ảnh: X.P
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hơn 16.800 sĩ tử Quảng Nam bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO