Lạc quan kết quả thi tốt nghiệp THPT năm học 2020 - 2021

XUÂN PHÚ 27/07/2021 04:57

Hôm qua 26.7, Sở GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm học 2020 - 2021. Theo đánh giá của Sở GD-ĐT, chất lượng điểm thi và tỷ lệ tốt nghiệp năm nay khá cao.

Thí sinh làm thủ tục trước khi vào phòng thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: X.P
Thí sinh làm thủ tục trước khi vào phòng thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: X.P

Báo cáo của Sở GD-ĐT cho biết, tại kỳ thi vừa qua, cả tỉnh có hơn 16.489 thí sinh (TS) dự thi. Qua phân tích điểm thi, điểm trung bình cao nhất thuộc về môn Giáo dục công dân với 7,77 điểm, tiếp theo là Địa lý và Vật lý 6,65; Hóa học 6,64; Toán 6,52; Ngữ văn 6,04; Sinh 5,33; Tiếng Anh 5,32; xếp cuối là môn Lịch sử với 4,54.

Năm nay, cả tỉnh có 128 bài thi đạt điểm 10; trong đó nhiều nhất là môn Giáo dục công dân 85 bài, Tiếng Anh 29, Sinh học 10, các môn Lịch sử, Địa lý, Hóa học và Ngữ văn mỗi môn có 1 bài thi điểm 10 (2 môn không có điểm 10 là Toán và Vật lý).

Có 3 TS đạt điểm của 4 môn thi cao nhất cả tỉnh là Lê Thị Phương Thảo (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tam Kỳ) đạt 36,5 điểm; Huỳnh Phương Nhi (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) đạt 36,42 điểm và Nguyễn Thị Thùy Dương (THPT Chu Văn An - Đại Lộc) 36,35. Riêng Lê Thị Phương Thảo còn có điểm thi cao nhất tỉnh khối khoa học xã hội, Nguyễn Thị Thùy Dương có điểm số cao nhất tỉnh khối khoa học tự nhiên.

Lần đầu tiên nhà trường có học sinh đạt thủ khoa cả tỉnh khối khoa học tự nhiên và tốp 3 TS có điểm thi cao nhất cả tỉnh, thầy Nguyễn Bá Ngân - Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An không khỏi xúc động và tự hào.

Thầy Ngân cho biết, Nguyễn Thị Thùy Dương học giỏi và đều các môn, năm học lớp 11 đạt danh hiệu xuất sắc nhất trường còn năm lớp 12 xuất sắc nhất khối và giành giải thưởng tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Thùy Dương còn có người em gái song sinh học cùng trường và điều đặc biệt là cả hai đều chọn đăng ký tuyển sinh vào các trường đại học ngành quân sự và công an.

Theo ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT, kết quả kỳ thi tốt nghiệp năm nay phản ánh đúng chất lượng dạy và học của toàn ngành nói chung, từng trường THPT nói riêng. Sự nỗ lực của đội ngũ thầy cô giáo, các em học sinh trong suốt thời gian trước đó đã được ghi nhận và thành tích mang lại hoàn toàn xứng đáng.

Đáng chú ý, bên cạnh kết quả cao của 2 trường THPT chuyên, năm nay nổi lên cái tên Trường THPT Chu Văn An nằm ở vùng khó khăn của huyện Đại Lộc nhưng có TS đạt điểm cao xếp thứ ba cả tỉnh và xếp nhất khối khoa học tự nhiên. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT chưa có kết quả chính thức nhưng với phổ điểm thi chắc chắn sẽ cao hơn năm học trước.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lạc quan kết quả thi tốt nghiệp THPT năm học 2020 - 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO