"Lớp học xanh"...

THIÊN THU 06/07/2022 05:44

Cuộc thi “Lớp học xanh” được các trường học trên địa bàn huyện Nông Sơn hưởng ứng tích cực, do Phòng GD-ĐT Nông Sơn phối hợp với Huyện đoàn tổ chức.

Học sinh trồng cây xanh trang trí trước lớp học. Ảnh: T.T
Học sinh trồng cây xanh trang trí trước lớp học. Ảnh: T.T

Mặc dù nghỉ hè nhưng cảnh quang tại Trường Tiểu học Phạm Phú Thứ (xã Sơn Viên) vẫn rợp bóng cây xanh và tỏa bóng mát.

Thầy Nguyễn Đình Tùng - Hiệu trưởng nhà trường cho hay, ngoài công tác nâng cao chất lượng giáo dục, các đơn vị trường học tập trung xây dựng mô hình “Lớp học xanh” nhằm tạo môi trường sạch đẹp, góp phần xây dựng trường học hạnh phúc. Việc trang trí lớp học xanh không chỉ giúp học sinh thêm yêu trường lớp mà còn nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường.

Cô Trần Thị Xuân Thùy - Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Phạm Phú Thứ, cho biết: “Thời gian hè, học sinh ít đến trường. Vì vậy, các bạn đoàn viên tự nguyện luân phiên nhau vun xới bồn hoa, cây cảnh để duy trì môi trường học đường thêm xanh”.

Tương tự, Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (xã Quế Lộc), “Lớp học xanh” mang thông điệp bảo vệ môi trường và được thực hiện bởi học sinh và giáo viên trong trường.

Cô Trương Thị Diễm Huy - Tổng phụ trách Đội chia sẻ, bên cạnh việc phát động các lớp tự trồng và chăm sóc giỏ hoa trang trí lớp học, ngoài hành lang, nhà trường còn cho học sinh học lý thuyết cơ bản về môi trường, những hậu quả về hành động phá hoại môi trường, tình huống bảo vệ môi trường… Qua đó, hình thành cho các em ý thức từ những hành động nhỏ, bắt đầu trong chính lớp học.

Được biết, đây là đơn vị đoạt giải Nhất cuộc thi lớp học xanh do Phòng GD-ĐT Nông Sơn phối hợp với Huyện đoàn tổ chức trong năm học 2021 - 2022. Em Nguyễn Hùng Vỹ (lớp 9/1, Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu) hào hứng nói: “Em rất thích lớp học xanh vì không gian thoáng mát, nhất là các bạn hạn chế ăn quà vặt, không còn xả rác như trước nữa”.

Ông Nguyễn Đức Anh - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Nông Sơn cho biết, đây là năm đầu tiên thực hiện chương trình “Lớp học xanh” và sẽ duy trì thường xuyên vào những năm học tiếp theo.

Phong trào này bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, tận dụng được nguồn kinh phí, tạo động lực cho thầy cô đam mê với nghề, học sinh được hưởng thụ môi trường học tập tốt hơn.

Ngoài ra, các đơn vị, cơ quan trên địa bàn huyện Nông Sơn thường xuyên ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, tăng cường trồng cây xanh trên các tuyến đường, nghĩa trang liệt sĩ, khu căn cứ cách mạng, tạo bóng mát tại các khu vực công cộng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
"Lớp học xanh"...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO