Năm 2020 chỉ tuyển được hơn 51% học sinh tốt nghiệp THCS không học lớp 10 vào học nghề

X.PHÚ 28/04/2021 15:50

(QNO) - Sáng nay 28.4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác phân luồng học sinh (HS) và tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì hội nghị.

Hội nghị phân luồng học sinh và tuyển sinh giao dục nghề nghiệp góp phần khắc phục khó khăn giữa đào tạo và sử dụng. Ảnh: X.P
Hội nghị phân luồng học sinh và tuyển sinh GDNN góp phần khắc phục khó khăn giữa đào tạo và sử dụng. Ảnh: X.P

Năm 2020, tổng số tuyển mới tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh là hơn 32.800 người. Trong đó học cao đẳng, trung cấp, sơ cấp gần 17.300 người (cao đẳng 1.138, trung cấp 2.672, sơ cấp 13.464); đào tạo dưới 3 tháng, tập huấn, bồi dưỡng 15.500 người. Riêng số HS tốt nghiệp phổ thông được các cơ sở GDNN tuyển sinh 3.600, bao gồm tốt nghiệp THPT 400, THCS là 2.235.

Thực hiện chỉ tiêu phân luồng vào GDNN 20% trên tổng số HS tốt nghiệp THCS, cả tỉnh có hơn 4.300 HS không vào các trường THPT. Như vậy, tỷ lệ HS vào GDNN so với số tốt nghiệp THCS không vào lớp 10 là hơn 51%, so với tổng số tốt nghiệp THCS cả tỉnh là hơn 10%.

Năm 2021 tiếp tục chỉ tiêu phân luồng 20% số HS tốt nghiệp THCS. Các cơ sở GDNN tuyển mới 23.000, trong đó cao đẳng 2.500, trung cấp 2.500, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 18.000.

Giải thích lý do GDNN ít thu hút HS, nhiều ý kiến cho rằng tuổi các em còn quá nhỏ, tâm lý phụ huynh ngại cho đi học xa nhà, khó quản lý con em. Tâm lý chuộng bằng cấp, bằng mọi giá vào đại học cũng khiến cho HS không theo học nghề khi mới 15 tuổi.

Ký kết hợp tác đào tạo giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại hội nghị. Ảnh: X.P
Ký kết hợp tác đào tạo giữa doanh nghiệp và cơ sở GDNN tại hội nghị. Ảnh: X.P

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thaco Phan Tiềm thông tin nhu cầu lao động của doanh nghiệp 68% là thợ - trung cấp, 24% đại học - cao đẳng và 8% lao động phổ thông. Vì vậy, cần đẩy mạnh phân luồng, không chỉ sau THCS mà cả THPT vì tỷ lệ đỗ đại học hiện nay là 45%.

Đại diện Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất cho biết lao động người Quảng Nam tại công ty là 1.600 (trong tổng số 11.000 lao động). Tuy nhiên những em học hết lớp 9 tham gia học trung cấp tại các trường nghề khi tốt nghiệp mới 17 tuổi, chưa đủ tuổi làm việc nên công ty không thể tuyển dụng lao động.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thay đổi nhận thức của toàn xã hội về học nghề, lập thân; làm tốt hơn nữa công tác tư vấn, tuyển sinh. Các cơ sở GDNN tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo, sử dụng, đào tạo gắn với thị trường lao động, đầu ra.

Ông Tân nhấn mạnh, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định sáp nhập 4 trường trung cấp và 2 trường cao đẳng thành Trường Cao đẳng Quảng Nam và đi vào hoạt động từ 1.6. Vì vậy, nhà trường tiếp tục kế thừa, phát huy các giải pháp tuyển sinh, đào tạo của các trường thành viên đang triển khai thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Năm 2020 chỉ tuyển được hơn 51% học sinh tốt nghiệp THCS không học lớp 10 vào học nghề
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO