Nuôi dưỡng tình yêu quê hương, nguồn cội

THIÊN THU 09/06/2022 06:17

Bên cạnh việc dạy học, các trường học trên địa bàn tỉnh luôn giáo dục cho học sinh truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước.

Học sinh Trường Tiểu học Phạm Phú Thứ giao lưu với Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Vũ Minh Nguyệt (quê xã Sơn Viên, Nông Sơn). Ảnh: THIÊN THU
Học sinh Trường Tiểu học Phạm Phú Thứ giao lưu với Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Vũ Minh Nguyệt (quê xã Sơn Viên, Nông Sơn). Ảnh: THIÊN THU

Mới đây, Trường Tiểu học Phạm Phú Thứ (xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn) thực hiện video clip giới thiệu về liệt sĩ Trần Huấn (1918 - 1960) - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - nhằm giúp học sinh hiểu thêm về những hy sinh của thế hệ cha anh đi trước vì nền hòa bình, độc lập của dân tộc...

Thời gian qua, hiểu nỗi lòng trống vắng của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại địa phương, vào những dịp lễ tết, nhà trường đều tổ chức đến thăm nhằm chia sẻ, động viên các mẹ vui bên con cháu, an nghỉ tuổi già.

Thầy Ngô Quang Khải - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngoài các hoạt động tri ân, nhà trường luôn tạo điều kiện cho tất cả học sinh tham gia các hoạt động mang ý nghĩa lịch sử về nguồn, tới các địa chỉ đỏ, căn cứ cách mạng, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, giao lưu với cựu chiến binh, thương bệnh binh. Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước và thái độ sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng cho thế hệ trẻ.

Hay như tại Trường Tiểu học Hoàng Diệu (xã Quế Trung, Nông Sơn) tổ chức tiết dạy thực nghiệm chương trình giáo dục địa phương với chủ đề “Lễ hội Bà Thu Bồn”.

Cô Lê Thị Minh Thống cho hay, thông qua tiết dạy, học sinh biết về truyền thuyết Bà Thu Bồn, một nữ tướng người Chăm, tài sắc vẹn toàn, chinh chiến nhiều trận mạc. Trong một lần giao tranh bị thất bại, bà gieo mình xuống dòng sông Thu Bồn tự vẫn, thi thể bà được người dân làng Thu Bồn an táng, thờ phụng và lập lăng thờ.

Uông Nguyễn Bảo Châu - học sinh lớp 3D thổ lộ: “Em được bố mẹ dẫn đi lễ hội Bà Thu Bồn nhiều lần và được học tiết thực nghiệm có sử dụng hình ảnh minh họa sinh động, thực tế giúp em cùng các bạn hiểu và thêm lòng ngưỡng mộ, biết ơn công đức của Bà Thu Bồn”.

Nhân dịp cuối năm học 2021 - 2022, Trường THCS Quế Thuận (Quế Sơn) tổ chức cho hơn 40 học sinh giỏi tiêu biểu thực hiện chuyến “Hành trình tìm về địa chỉ đỏ”, đến các địa điểm như Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, Địa đạo Kỳ Anh (Tam Kỳ), Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (Núi Thành)...

Thầy Lê Văn Thêm - Hiệu trưởng Trường THCS Quế Thuận cho biết, đây là hoạt động trải nghiệm thú vị nhằm tạo điều kiện cho các em đội viên, học sinh có cơ hội mở mang kiến thức, hiểu về lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, nhớ ơn nguồn cội.

Từ đó, các em có thêm động lực để học tập, rèn luyện tốt, có những hành động thiết thực phù hợp với lứa tuổi, góp phần đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa cũng như bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử trên địa bàn huyện nói riêng, địa bàn tỉnh nói chung.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nuôi dưỡng tình yêu quê hương, nguồn cội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO