Quảng Nam đạt kết quả cao tại các kỳ thi quốc gia

X.PHÚ 20/08/2021 11:11

(QNO) - Sáng nay 20.8, Sở GD-ĐT Quảng Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với các phòng GD-ĐT, trường học trên địa bàn tỉnh tổng kết năm học 2020-2021, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022 bậc THCS và THPT.

Khen thưởng các học sinh đoạt giải tại kỳ thi học sin giỏi quốc gia năm học 2020-2021. Ảnh: X.P
Khen thưởng các học sinh đoạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021. Ảnh: X.P

Năm học 2020-2021, Sở GD-ĐT đã lãnh đạo, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ giáo dục trung học. Quy mô, mạng lưới trường lớp được tăng cường, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia tăng. Đội ngũ giáo viên được tuyển dụng, bổ sung, từng bước nâng cao chất lượng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu dạy và học.

Chất lượng giáo dục phổ thông tăng, nhất là chất lượng học sinh (HS) giỏi cấp quốc gia có sự gia tăng cả về số lượng lẫn chất lượng giải. Năm qua, Quảng Nam đoạt 32 giải HS giỏi quốc gia, gồm 1 giải Nhất, 8 giải Nhì, 8 giải Ba, 15 giải Khuyến khích - cao nhất từ trước đến nay. Cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia cũng khá thành công với 2 giải Nhì.

Công tác đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Ngành đã xây dựng được kho bài giảng E-leaning để phục vụ nhu cầu tự học, học tập trực tuyến cho HS trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 kéo dài. Sở GD-ĐT chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, thực hiện tập huấn hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa; tập huấn đổi mới, sử dụng phương pháp dạy học tích cực để triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được đảm bảo quy định về an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam đạt kết quả cao tại các kỳ thi quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO