Quảng Nam đạt thành tích cao tại kỳ thi Olympic Toán học học sinh, sinh viên toàn quốc

DUY LINH - CHÂU NỮ 19/05/2022 15:27

(QNO) – Ban tổ chức kỳ thi Olympic Toán học học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ 28 năm 2022 vừa họp công bố kết quả kỳ thi. Theo đó, đội Olympic Toán sinh viên Trường Đại học Quảng Nam và học sinh chuyên Toán của Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Tam Kỳ) đều đạt thành tích cao. 

Các điểm cầu tại lễ khai mạc trực tuyến kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc năm 2022. Ảnh Báo GD-ĐT.
Các điểm cầu tại lễ khai mạc trực tuyến kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc năm 2022. Ảnh: Báo GD-ĐT.

Sau 2 năm phải tạm dừng tổ chức vì dịch Covid-19, kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc năm nay diễn ra trong hai ngày 23 - 24.4 theo hình thức trực tuyến. Thay vì thi tại một địa điểm tập trung, các trường sẽ tổ chức thi tại chỗ, ban tổ chức tiến hành giám sát trực tuyến kết hợp với giám sát trực tiếp tại chỗ. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị chủ trì.

Kỳ thi lần này đã ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký tăng kỷ lục với 804 thí sinh thuộc 103 đoàn, đến từ 58 trường đại học và 45 trường trung học phổ thông trên khắp cả nước. Trường Đại học Quảng Nam có 4 thí sinh tham gia dự thi ở hai môn là Đại số và Giải tích. Trong đó, sinh viên Ngô Thanh Hà, ngành Công nghệ thông tin đoạt 2 giải nhất ở cả hai nội dung; 3 giải ba thuộc về em Hà Thị Phương Thảo (2 nội dung) và em Trần Thị Yến cùng là sinh viên ngành sư phạm Toán. Đây là thành tích cao nhất qua các lần tham gia của sinh viên nhà trường.

Thí sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm dự kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 28 năm 2022. Ảnh nhà trường cung cấp.
Thí sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm dự kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 28 năm 2022. Ảnh nhà trường cung cấp.
Trong khi đó, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Tam Kỳ) có 10 thí sinh dự kỳ thi năm nay và kết quả có 5 thí sinh (đều thuộc lớp 11 và 12 chuyên Toán) đoạt giải. Trong đó 3 giải nhì thuộc về các học sinh: Trần Gia Huy và Thái Nhật Minh (đều học lớp 11); Huỳnh Thanh Tường (lớp 12); ngoài ra còn có 1 học sinh đoạt giải ba và 1 học sinh đoạt giải khuyến khích.
Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc nằm trong chương trình hoạt động thường niên của Hội Toán học Việt Nam và Chương trình phát triển Toán học Việt Nam giai đoạn 2021-2030 nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học Toán, thúc đẩy phong trào học tập của học sinh, sinh viên. Đồng thời phát hiện, bồi dưỡng các học sinh, sinh viên giỏi Toán tại các trường đại học, cao đẳng và trung học phổ thông.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam đạt thành tích cao tại kỳ thi Olympic Toán học học sinh, sinh viên toàn quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO