Rèn kỹ năng sống cho học sinh

THIÊN THU 08/08/2022 07:40

Dịp hè, các cơ quan, ban ngành trên địa bàn huyện Nông Sơn tổ chức nhiều hoạt động bổ ích nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Phần thi dựng lều trại thu hút học sinh tham gia. Ảnh: T.T
Phần thi dựng lều trại thu hút học sinh tham gia. Ảnh: T.T

Xã Quế Lộc vừa tổ chức hội trại hè năm 2022 với chủ đề “Tiếp lửa truyền thống” với sự tham gia của 185 trại sinh gồm các nội dung: trò chơi lớn, nhảy dân vũ, ai thông minh hơn, kéo co, đi cà kheo.

Bạn Nguyễn Hùng Vỹ (trú thôn Lộc Đông) thổ lộ: “Tham gia hoạt động giúp mình khám phá nhiều điều mới mẻ, được vui chơi, rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng làm việc theo nhóm”.

Ông Bùi Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND xã Quế Lộc, Trưởng Ban tổ chức hội trại cho hay: “Thông qua hội trại, các đoàn viên thanh niên phát huy tài năng, trí tuệ. Đồng thời học hỏi, trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng hoàn thiện bản thân, kiến thức thực hành xã hội, góp phần xây dựng lớp thanh niên tự tin, bản lĩnh, năng động”.

Hè năm nay, tại Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (xã Quế Lộc) mở nhiều câu lạc bộ như cầu lông, bóng bàn, bơi lội. Qua đó, tạo sân chơi bổ ích cũng như tạo điều kiện để các em có cơ hội phát huy năng khiếu.

Ngoài ra, nhiều gia đình cho con em tham gia lớp học kỹ năng sống phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, làm quen với công việc nhà, đặc biệt là hình thành thói quen đọc sách báo mỗi ngày. Trong khi đó, nhiều bạn nhỏ xã Quế Lộc tìm đến địa danh lịch sử trên địa bàn để trải nghiệm, tìm hiểu rồi soạn thảo thuyết trình di tích lịch sử.

Em Trần Thanh Bình (học sinh Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu) cho biết: “Ngoài các tiết thực hành bơi lội, chúng em còn được thầy giáo dạy lý thuyết về cách phòng tránh đuối nước, không nên tắm sông suối một mình, không đùa giỡn khi di chuyển bằng phương tiện đường thủy, luôn mặc áo phao khi qua đò”.

Hay như xã Sơn Viên tổ chức chương trình nghệ thuật “Màu hoa lửa” kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và lớp học “MC Kids”.

Anh Đỗ Duy Hoàng - Bí thư Đoàn xã Sơn Viên cho hay, khóa học “MC Kids” là chương trình mới lạ, lần đầu tổ chức nên thu hút được nhiều bạn trẻ đăng ký tham gia trải nghiệm. Qua đó, trang bị những kỹ năng mềm quan trọng giúp thanh thiếu niên rèn luyện sự tự tin trước đám đông, khả năng nói, dẫn chương trình, thuyết trình lưu loát, cuốn hút, ứng xử văn hóa.

Ông Nguyễn Tấn Lạc - Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện Nông Sơn cho biết, hiện đơn vị đã chiêu sinh được nhiều lớp năng khiếu như bóng đá mini, bóng chuyền, võ thuật, cầu lông, bơi lội với hơn 250 em tham gia.

Các lớp học năng khiếu năm nay thành lập nhiều hơn, tạo sự đa dạng, không chỉ tập trung ở trung tâm mà ngay trên địa bàn xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em theo học. Mỗi sân chơi đều giúp học sinh bộc lộ sở trường, sống tích cực, tạo tâm lý thoải mái trước thềm năm học mới.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Rèn kỹ năng sống cho học sinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO