Sân chơi bổ ích dịp hè

THIÊN THU 14/07/2022 06:16

Vào dịp nghỉ hè, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nông Sơn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa đem lại sân chơi lành mạnh, thiết thực cho thanh thiếu niên.

Học sinh xã Quế Lộc tìm về “địa chỉ đỏ” trên địa bàn trong dịp hè. Ảnh: T.T
Học sinh xã Quế Lộc tìm về “địa chỉ đỏ” trên địa bàn trong dịp hè. Ảnh: T.T

Xã Sơn Viên vừa tổ chức hội trại hè năm 2022 chủ đề “Mùa hè xanh, an lành cho trẻ” gồm các nội dung: thi lều trại, kéo co, đổ nước vào chai, nhảy dân vũ, đua thuyền.

Ông Lê Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Viên cho biết, bên cạnh các trò chơi dân gian, trong khuôn khổ hội trại còn diễn ra chương trình đối thoại trực tiếp giữa đoàn viên, thiếu niên, nhi đồng với lãnh đạo UBND xã; tổ chức tuyên truyền phòng chống tác hại của ma túy, tai nạn đuối nước, phòng cháy chữa cháy, cách sử dụng internet an toàn.

Đoàn thanh niên địa phương còn tổ chức đêm văn nghệ “Âm vang mùa hạ” và trao 12 suất quà hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 300 nghìn đồng/suất), trưng bày gian hàng giới thiệu sản phẩm sen Tây Viên, bưởi trụ Bình An… của địa phương.

Hè năm nay, tại Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (xã Quế Lộc) mở nhiều lớp năng khiếu như cầu lông, bóng bàn, bơi lội. Qua đó, tạo sân chơi bổ ích cũng như tạo điều kiện để các em có cơ hội phát huy năng khiếu.

Ngoài ra, nhiều gia đình cho con em tham gia lớp học kỹ năng sống phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, đồng thời làm quen với công việc nhà, đặc biệt là hình thành thói quen đọc sách mỗi ngày. Nhiều bạn nhỏ xã Quế Lộc tìm đến địa danh lịch sử trên địa bàn để trải nghiệm, tìm hiểu rồi soạn thảo thuyết trình di tích lịch sử.

Trong khi đó, các em nhi đồng, đội viên xã Quế Lâm hào hứng khi tham gia sinh hoạt hè tại địa phương với nhiều nội dung phong phú như: câu lạc bộ kỹ năng bóng đá, trò chơi lớn, hội thi tiếng Anh.

Chị Lê Thị Nở - Bí thư Đoàn xã Quế Lâm nói, để thu hút học sinh tham gia sinh hoạt hè đảm bảo, cán bộ chuyên trách hè không những đến từng nhà trực tiếp trao đổi mà còn liên tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt. Vốn có đam mê với bóng đá từ nhỏ nên vừa kết thúc năm học 2021 - 2022, em Trần Huy Khoa xin bố mẹ đăng ký tham gia khóa huấn luyện bóng đá của trung tâm.

Huy Khoa thổ lộ: “Em phấn khởi vì được giao lưu, gặp gỡ với các bạn có cùng chung sở thích. Chúng em được tập luyện về kỹ thuật, rèn luyện thể lực một cách bài bản, thầy giáo hướng dẫn nhiệt tình nên ai cũng nhanh tiến bộ”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sân chơi bổ ích dịp hè
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO