Sinh viên Trường Đại học Quảng Nam đạt giải cao trong kỳ thi Olympic Toán toàn quốc

HỒ QUÂN 21/05/2022 16:49

(QNO) – Tại kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc năm 2022 do Hội Toán học Việt Nam tổ chức vừa qua, 3 sinh viên Trường Đại học Quảng Nam xuất sắc đạt giải 2 nhất và 3 giải ba, đây là thành quả đáng tự hào sau nhiều nỗ lực ôn luyện của thầy và trò đội tuyển Olympic Toán của ngôi trường này.

3 sinh viên Trường Đại học Quảng Nam đạt giải cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh, sinh viên toàn quốc 2022. Ảnh: H.Q
Các sinh viên Trường Đại học Quảng Nam đạt giải cao trong kỳ thi Olympic Toán học sinh, sinh viên toàn quốc 2022. Ảnh: H.Q

Theo thầy Trần Ngọc Quốc – Trưởng đoàn Olympic Toán của Trường Đại học Quảng Nam, sau 2 năm phải tạm dừng tổ chức vì dịch Covid-19, kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc năm nay tổ chức theo hình thức trực tuyến. Các thí sinh sẽ thi tại trường và ban tổ chức sẽ giám sát trực tuyến thông qua camera.

“Để thành lập đội tuyển tham gia kỳ thi, nhà trường thông tin về cuộc thi rộng rãi để sinh viên nắm bắt và đăng ký tham gia nếu có nguyện vọng. Sau thời gian ôn luyện, những sinh viên tham gia trải qua bài kiểm tra sàng lọc để chọn 10 sinh viên có thành tích tốt nhất. Tiếp đó, khoa tiếp tục tổ chức ôn luyện chuyên sâu để chọn ra 4 sinh viên tham gia kỳ thi ở 2 nội dung đại số và giải tích” – thầy Quốc chia sẻ.

Giám sát của thí sinh thi trực tuyến. Ảnh: Hội Toán học Việt Nam
Giám sát của thí sinh thi trực tuyến. Ảnh: Hội Toán học Việt Nam

“Thi theo hình thức trực tuyến, ban tổ chức sẽ phân chia ngẫu nhiên các trường thành từng nhóm để giám sát lẫn nhau; giáo viên và thí sinh không được phép sử dụng điện thoại trong phòng thi. Bắt đầu thi, giáo viên phụ trách điểm thi sẽ nhập mật mã mở đề thi, sau đó in và phát cho thí sinh với số lượng vừa đủ. Toàn bộ quá trình này được giám sát bằng camera.

Trong suốt 180 phút dự thi, thí sinh phải ngồi tại chỗ làm bài. Hết giờ làm bài, giáo viên sẽ thu bài đặt trước camera, sau đó scan bài gửi trực tuyến để đối chiếu; còn bài thi sẽ niêm phong để gửi về ban tổ chức theo đường bưu điện” – thầy Trần Ngọc Quốc cho biết.

Cô Hoàng Hà My - giáo viên phụ trách môn đại số của đội tuyển Olympic Toán cho biết, sinh viên trong đội tuyển thuộc nhiều ngành khác nhau nên các buổi ôn luyện thường tổ chức vào cuối tuần. Vài thời điểm, do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, các thầy cô phải chuyển sang dạy online nên ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận kiến thức của sinh viên. Tuy nhiên, nhờ nền tảng kiến thức tốt, nắm bắt cấu trúc đề thi và có niềm đam mê với Toán học nên các sinh viên làm bài tốt, đạt nhiều thành tích cao.

Một buổi ôn luyện của đội tuyển Olympic Toán Trường Đại học Quảng Nam. Ảnh: H.Q
Một buổi ôn luyện của đội tuyển Olympic Toán trường Đại học Quảng Nam. Ảnh: H.Q

Trong số 4 sinh viên của Trường Đại học Quảng Nam tham gia kỳ thi thì sinh viên Ngô Thanh Hà - ngành Công nghệ thông tin xuất sắc đoạt 2 giải Nhất ở cả hai nội dung Đại số và Giải tích; 3 giải Ba thuộc về sinh viên Hà Thị Phương Thảo (2 nội dung) và sinh viên Trần Thị Yến.

Sinh viên Ngô Thanh Hà chia sẻ: “Em vừa đi làm thêm, vừa bận lịch học ở trường nên quỹ thời gian ôn luyện cũng hạn hẹp. Sau các buổi học của đội tuyển, em tập trung ôn luyện tại nhà; gặp bài khó thì trao đổi bài online với thầy cô. Năm nay, đề thi giải tích rất khó, nhưng nhờ thầy cô ôn luyện kỹ, em đã hoàn thành tốt bài thi, đem về thành tích cao cho đội tuyển Olympic Toán trường Đại học Quảng Nam”.

Còn sinh viên Hà Thị Phương Thảo nói: “Đạt giải trong kỳ thi là vừa là niềm vinh dự vừa là niềm động lực để em tiếp tục đam mê, nghiên cứu toán học. Kỳ thi năm sau, em sẽ tiếp tục đăng ký tham gia đội tuyển, ôn luyện và thi thật tốt để mang vinh quang cho cá nhân em và nhà trường”.

Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc nằm trong chương trình hoạt động thường niên của Hội Toán học Việt Nam và Chương trình phát triển Toán học Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Năm nay, kỳ thi thu hút 804 thí sinh thuộc 103 đoàn đến từ 58 trường đại học và 45 trường THPT nước tham gia.  

Đạt 2 giải Nhất và 3 giải Ba là thành tích cao nhất của trường Đại học Quảng Nam trong các lần tham dự kỳ thi Olympic Toán. Tiếp nối những thành tích đáng tự hào này, thời gian tới, nhà trường sẽ nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán, đào tạo các sinh viên có đam mê và tố chất tốt, tiếp tục gặt hái các giải cao trong các kỳ thi.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sinh viên Trường Đại học Quảng Nam đạt giải cao trong kỳ thi Olympic Toán toàn quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO