Tam Kỳ đầu tư mở rộng, nâng cấp nhiều trường học

X.PHÚ 06/03/2023 08:24

UBND TP.Tam Kỳ cho biết, năm 2023 thành phố sẽ đầu tư xây dựng các Trường THCS Nguyễn Huệ, Lê Hồng Phong, Huỳnh Thúc Kháng, Tiểu học Trần Quý Cáp; chuẩn bị đầu tư, nâng cấp Trường Mầm non Vành Khuyên, Anh Đào, Măng Non, Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, THCS Nguyễn Khuyến; thành lập mới Trường THCS Hòa Thuận. 

Ngoài ra, mở rộng diện tích Trường Mẫu giáo Hương Sen, Bình Minh, Hoa Sen; Tiểu học Ngô Quyền, Nguyễn Thị Minh Khai; THCS Lê Hồng Phong, Chu Văn An, Nguyễn Du, Lê Lợi.

Thời gian qua, thành phố đẩy mạnh đầu tư theo hướng tầng hóa, kiên cố hóa trường học. Đến cuối năm 2021, tất cả 37 trường công lập từ mầm non đến THCS (13 mầm non, 14 tiểu học, 10 THCS) đều có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đặc biệt đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục, trở thành một trong những địa phương hoàn thành công tác xây dựng trường chuẩn.

Nghị quyết 90 (14/4/2022) của HĐND TP.Tam Kỳ về phát triển giáo dục thành phố đến năm 2025 đề ra 8 mục tiêu, trong đó 100% trường học có khu giáo dục thể chất, nhà đa năng, nhà vệ sinh sạch đẹp; 100% trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng, trong đó 50% đạt kiểm định chất lượng mức 3; giữ vững thứ hạng tốp đầu cả tỉnh về phong trào thi HS giỏi các cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tam Kỳ đầu tư mở rộng, nâng cấp nhiều trường học
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO