Thành lập Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn

QUỐC TUẤN 16/06/2020 13:47

(QNO) - Sáng 16.6, tại TP.Đà Nẵng diễn ra lễ công bố quyết định thành lập Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn (VKU).

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc Đại học Đà Nẵng (thứ hai từ phải sang) thừa ủy quyền trao Quyết định thành lập trường Đại học VKU cho lãnh đạo nhà trường. Ảnh: Q.T
Trao quyết định thành lập Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn. Ảnh: Q.T

Tham dự buổi lễ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam - Park Noh Wan, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ TT-TT Phan Tâm cùng lãnh đạo Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

VKU được thành lập vào ngày 3.1.2020 theo Quyết định số 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, là trường đại học thành viên thứ 6 của Đại học Đà Nẵng, đào tạo chuyên về công nghệ thông tin và truyền thông. Trường được thành lập trên cơ sở hợp nhất các đơn vị đào tạo công nghệ thông tin: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn, Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin, Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông cùng một số đơn vị khác thuộc Đại học Đà Nẵng.

VKU tọa lạc ở phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), thuộc dự án xây dựng Đại học Đà Nẵng với kinh phí đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng từ Chính phủ Việt Nam và 16,2 triệu USD từ nguồn ODA tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc.

Dịp này, Giám đốc Đại học Đà Nẵng thừa ủy quyền trao quyết định bổ nhiệm quyền Hiệu trưởng VKU cho PGS-TS. Huỳnh Công Pháp.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thành lập Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO